333 giảng viên Trường ĐH Mở TP.HCM đi Lâm Đồng:

{keywords}
333 cán bộ giảng viên Trường ĐH Mở TP.HCM đi Lâm Đồng coi thi
{keywords}
Giảng viên của trường sẽ coi thi tại 17 điểm gồm: Bảo Lộc 2 điểm, Bảo Lâm 1 điểm, Di Linh 5 điểm, Lâm Hà 2 điểm, Đức Trọng 2 điểm, Đơn Dương 1 điểm, Đà Lạt 4 điểm.
{keywords}
Trước đó các cán bộ, viên chức trường đã tham dự tập huấn do Sở GD- ĐT Lâm Đồng triệu tập và tập huấn cho các Thanh tra, giám sát, cán bộ coi thi...
{keywords}
Hiện tại các công tác chuẩn bị như: kinh phí, nước uống, giấy đi đường đã hoàn thành.

Gần 400 cán bộ giảng viên Trường ĐH Sài Gòn đi Trà Vinh: 

{keywords}
Gần 400 cán bộ giảng viên Trường ĐH Sài Gòn đi Trà Vinh coi thi THPT quốc gia 

 

{keywords}
Tỉnh Trà Vinh đã cho 9 xe khách lên Sài Gòn đón 353 cán bộ coi thi, 20 cán bộ làm công tác thanh tra xuống phối hợp tổ chức thi THPT quốc gia 2019 
{keywords}
Trường ĐH Sài Gòn cũng huy động 5 xe của trường và thuê 10 xe tại Trà Vinh để đưa đón các thầy cô tại các điểm thi đến chỗ ăn, ở.
{keywords}
Năm nay, giảng viên Trường ĐH Sài Gòn sẽ coi thi tại 18 điểm thi ở Trà Vinh

Hơn 555 giảng viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đi Vĩnh Long

{keywords}
Hơn 5 giờ sáng nay 555 cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM lên đường đi Vĩnh Long coi thi
{keywords}
Đây là năm đầu tiên trường này phụ trách coi thi tại 18/23 điểm thi gồm 01 thành phố và 05 huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long
{keywords}
Nhà trường huy động 10 xe khách lớn đón cán bộ giảng viên tại cơ sở A xuất phát từ 6h sáng 
{keywords}
TS. Nguyễn Thanh Vân - Khoa Toán – thống kê vui vẻ trong ngày lên đường coi thi

 400 giảng viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đi Bình Thuận: 

{keywords}
Sau một nhóm đi trước hôm nay hơn 300 cán bộ giảng viên Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM đi Bình Thuận
{keywords}
Nơi ăn chốn ở của giảng viên được địa phương hỗ trợ, một số điểm thi ở xa trung tâm giảng viên sẽ ăn tại căng tin của trường học
{keywords}
Bố mẹ mang con nhỏ cùng đi coi thi
{keywords}
Ăn vội trước lúc lên đường

 Giảng viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM đi Gia Lai

{keywords}
Hàng trăm giảng viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM cũng lên đường coi thi tại Gia Lai vào sáng nay 
{keywords}
Cụm thi này có 564 phòng thi, 36 điểm thi, hơn 13.500 thí sinh.
{keywords}
Giảng viên tới điểm coi thi

 Giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM đi Sóc Trăng: 

{keywords}
Hơn 250 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Luật TP. HCM đi Sóc Trăng làm nhiệm vụ trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia. Các cán bộ giảng viên của trường được phân công
thực hiện công tác thanh tra, giám sát, coi thi tại 12 trên tổng số 20 điểm thi. 
{keywords}
Trước đó nhà trường đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 251 cán bộ, giảng viên tham gia vào Hội đồng thi, Ban coi thi, Đoàn thanh tra lưu động và nhóm làm công tác hậu cần kỳ thi THPTQG năm 2019.
{keywords}
Lãnh đạo nhà trường động viên giảng viên hoàn thành nhiệm vụ

 Gần 500 cán bộ giảng viên Trường ĐHH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đi Đắk Lắk, Phú Yên

{keywords}
Gần 500 cán bộ giảng viên gần 500 cán bộ giảng viên của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng lên đường coi thi tại Đắk Lắk và Phú Yên. 
{keywords}
Để kịp giờ xuất phát giảng viên tập kết tại trường lúc 4h sáng
{keywords}
Để đến điểm coi thi các giảng viên sẽ đi quãng đường gần 400km chưa kể tới các huyện ở vùng núi 

Lê Huyền 

Những áp lực và sự chuẩn bị kỹ càng trước “giờ G”

Những áp lực và sự chuẩn bị kỹ càng trước “giờ G”

Sau dư chấn gian lận năm 2018, công tác chuẩn bị cho việc coi, chấm thi năm nay được các trường đại học đặc biệt quan tâm.