Kỳ thi thu hút 61 thí sinh đến từ 11 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó có cả các học sinh của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Từ ngày 27 đến 29/11, các thi sinh sẽ dự thi 12 nghề, gồm: Hàn, lắp đặt điện, xây gạch, ốp lát tường và sàn, công nghệ thời trang, nấu ăn, giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, tự động hóa công nghiệp, dịch vụ nhà hàng, điện lạnh, công nghệ ô tô, điện tử. 

{keywords}
Một thí sinh đang luyện tập thi tay nghề. Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Kỳ thi là sân chơi bổ ích cho học viên nhằm khích lệ tinh thần đam mê học hỏi và phát huy tính sáng tạo. Đồng thời là cơ hội cho các trường nghề đẩy mạnh phong trào thi đua luyện tay nghề thi thợ giỏi, lựa chọn được những tay nghề giỏi, tôn vinh bàn tay vàng.

Đây cũng là dịp để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhìn nhận, đánh giá công tác tạo nghề; trao đổi học tập về nội dung chương trình, giáo trình nhằm có những định hướng đúng về đào tạo và nâng cao chất lượng dạy nghề, đồng thời chọn ra những thí sinh xuất sắc tham dự kỳ thi tay nghề quốc gia.

Hải Nguyên

362 thí sinh tranh tài kỳ thi tay nghề TP Hà Nội năm 2019

362 thí sinh tranh tài kỳ thi tay nghề TP Hà Nội năm 2019

- Ngày 26/11, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hà Nội đã tổ chức khai mạc Kỳ thi tay nghề TP Hà Nội năm 2019.