Ngày 14/1, kỳ thi quốc gia tuyển sinh đại học - “Senta Shiken” (kỳ thi trung tâm) - đã diễn ra tại Nhật Bản.

Trong ngày thi đại học năm nay, một số tỉnh tại Nhật Bản đang hứng chịu những trận tuyết rơi dày. 
Nhật Bản không tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà chỉ căn cứ vào kết quả học tập để xét tốt nghiệp học sinh. Để bước vào ngưỡng cửa đại học, trước hết học sinh phải tham dự một kỳ thi quốc gia gọi là “Senta Shiken” (kỳ thi trung tâm) được tổ chức vào khoảng giữa tháng 1 dành cho những sinh viên có nguyện vọng thi vào các trường đại học công lập (kokuritsu/ quốc lập) và của tỉnh, thành phố lập (shiritsu/ thị lập).
Senta shiken không phải là kỳ thi duy nhất để xét tuyển vào đại học. Thí sinh còn phải thi thêm kỳ thi riêng của các trường, căn cứ vào kết quả của hai kỳ thi này để xét tuyển.
Thi vào các trường đại học tư thục thì hơi khác một chút. Họ cũng có một kỳ thi chung nhưng không khó lắm, chủ yếu là thi kiến thức cơ bản đã được học trong trường phổ thông. 
Kỳ thi riêng của các trường đại học thường được tổ chức vào đầu tháng 2 (đối với các trường đại học tư thục) và cuối tháng 2 (đối với các trường đại học công). Các trường đại học công thường tổ chức hai đợt thi: đợt một vào tháng 2 và đợt hai vào tháng 3 hàng năm.
Những hình ảnh thí sinh đi thi trong trời tuyết rơi dày ngày 14/1 được The Mainichi ghi lại.
{keywords}
Thí sinh thi ở Nagaoka đi bộ trên đến dự thi tuyển sinh đại học thống nhất, vào sáng ngày 14/1. (Mainichi)
{keywords}
Thí sinh thi tại Akita (Mainichi)
{keywords}
Thí sinh thi tại Akita (Mainichi)
{keywords}
Thí sinh thi tại Akita (Mainichi)
{keywords}
Thí sinh thi ở Nagaoka (Mainichi)
{keywords}
Một nhân viên được xem cào tuyết đang làm việc trong lúc thí sinh đi thi tại Nagaoka (Mainichi)
{keywords}
Thí sinh thi ở Nagaoka (Mainichi)
{keywords}
Thí sinh thi tại Nagoya (Mainichi)
{keywords}
Thí sinh thi tại Akita (Mainichi)

Ngân Anh/ Theo The Mainichi