Số liệu công bố ngày 29/3 của Tổng cục Thống kê cho thấy tăng trưởng GDP quý I/2017 chỉ là 5,1%, thấp nhất trong 2 năm trở lại đây (quý I/2015 là 6,12%; quý I/2016 là 5,48%).

Mức tăng trưởng GDP này cũng chỉ nhỉnh hơn một chút so với tăng trưởng GDP của quý I các năm 2012-2014.

Khu vực dịch vụ đóng góp vào tăng trưởng GDP quý I nhiều nhất. Tiếp đó là khu vực công nghiệp và xây dựng. Mức đóng góp của khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản là thấp nhất tuy vậy đã cho thấy dấu hiệu khả quan với mức tăng 1,38% so với cùng kỳ năm trước (quý I/2016 ngành này giảm sâu 2,69%).

Đáng lo ngại là khu vực công nghiệp có dấu hiệu suy giảm rõ rệt. Ngành công nghiệp chỉ tăng 3,85% so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất kể từ năm 2011 trở lại đây.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cho rằng: Tăng trưởng GDP quý I đạt 5,1% là điều cho thấy kinh tế có dấu hiệu chững lại so với tăng trưởng các quý cùng kì. Xét về các ngành, ngoài ngành khai khoáng có mức tăng trưởng âm thì các ngành công nghiệp còn lại và xây dựng có mức tăng trưởng thấp hơn 2016. Nông nghiệp tuy khó khăn nhưng trên đà phục hồi.

L.Bằng