- Đa số các cổ phiếu tiếp tục tăng giá mạnh kéo VN-Index lần đầu tiên trong 8 năm qua vượt qua ngưỡng 650 điểm với giao dịch rất lớn. Hàng loạt các đại gia chứng kiến túi tiền thêm hàng trăm tỷ đồng.

Thay cho nhóm dầu khí, nhóm cổ phiếu chứng khoán và thép tăng mạnh trong phiên giao dịch 5/7 kéo chỉ số VN-Index tiếp tục lập đỉnh cao mới, trên ngưỡng 650 điểm cho dù đã chinh phục thành công ngưỡng cản thâm lý 645 điểm kéo dài trong suốt 8 năm qua.

Hai phiên giao dịch lịch sử 4-5/7 đã giúp nhiều cổ phiếu lên đỉnh cao trong 1 thập kỷ qua và giúp tài sản của các đại gia Việt tăng thêm hàng ngàn tỷ đồng.

{keywords}
Chứng khoán đang sôi động trở lại.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (VIC) xác lập một kỷ luc cao mới về tài sản. Việc giá cổ phiếu VIC tăng vọt lên mức 51.000 đồng/cp giúp tài sản của ông Vượng tăng lên hơn 30 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn 1,3 tỷ USD.

Ông Trần Đình Long, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát chứng kiến tài sản tăng thêm gần 1 ngàn tỷ đồng lên hơn 7,3 ngàn tỷ đồng nhờ cổ phiếu HPG tăng từ 35.000 đồng lên 40.200 đồng/cp.

Hàng loạt các đại gia khác cũng chứng kiến tài sản tăng mạnh như bà Phạ Thu Hương (vợ ông Vượng), bà Phạm Thúy Hằng (em gái bà Hương)…

Chuyên gia chứng khoán Dương Văn Chung, giám đốc đầu tư CTCK MBS cho rằng, VN-Index vượt qua đỉnh tâm lý 645 điểm là một cột mốc giúp TTCK Việt Nam bước sang một trang mới.

CTCK Vietcombank (VCBS) cũng cho rằng, tín hiệu trên thị trường thuận lợi cả về xu hướng ngắn hạn lẫn xu hướng trung và dài hạn. Nhiều cổ phiếu có thể được kỳ vọng tiếp tục cho lợi nhuận sau khi thị trường hình thành mặt bằng mới.

Tuy nhiên, chuyên viên môi giới tại một CTCK ở TP.HCM cho rằng, thị trường tăng đợt này không theo những tín hiệu của nền kinh tế. Giao dịch tăng một phần do chính sách giao dịch mới (được mua bán cùng một mã cổ phiếu trong phiên) áp dụng từ đầu tháng 7.

Không ít NĐT lo ngại thị trường có thể nhanh chóng điều chỉnh giảm bởi bóng đen trên thị trường tài chính thế giới. TTCK nhiều nước trên thế giới giảm mạnh trong tuần vừa qua. Hầu hết các nền kinh tế vẫn đang chật vật chống lại tình cảnh nợ nần cao, tăng trưởng chậm.

Trước đó, hồi cuối tháng 6, các đại gia Việt đã mất tỷ USD do VN-Index giảm mạnh tới 34 điểm (-5,4%) sau khi giới đầu tư đón nhận thông tin chính thức về việc người dân nước Anh quyết định chọn rời Liên minh châu Âu (EU) - Brexit.

V. Minh