Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sỹ), Việt Nam là một trong những nước ngày càng đóng vai trò quan trọng cho kinh tế thế giới.

Điều đó được đánh giá dựa trên sự tăng trưởng đều qua từng năm về của cải tài sản trên GDP.

{keywords}
Thống kê triệu phú ở Việt Nam qua các năm của Statista (Đức). (Ảnh: Statista)

Bên cạnh đó, hãng nghiên cứu thị trường Statista (Đức) cũng đưa ra dự báo về số lượng triệu phú của Việt Nam trong giai đoạn 2013-2023.

Theo đó, vào năm 2013, Việt Nam có khoảng 10.000 triệu phú. Đến năm 2017, con số này tăng lên 11.790 triệu phú và năm 2018 là 12.330 triệu phú.

Trong 5 năm tới, Việt Nam sẽ đạt được 15.780 triệu phú vào năm 2023. Theo Credit Suisse, vào giữa năm 2019, số triệu phú toàn cầu ước tính là khoảng 46,8 triệu người, tăng 1,1 triệu so với năm 2018.

Cũng trong năm 2019, Credit Suisse ghi nhận Trung Quốc có nhiều triệu phú USD nhất, tiếp theo là Mỹ.

(Theo Credit Suisse/ Statista/ VTC News)