Sau cuộc họp rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế và giải pháp nhằm hạn chế ách tắc giao thông, ngăn chặn tình trạng taxi dù chèo kéo, ép giá hành khách trước nhà ga Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng vụ Hàng không miền Nam ngày 3/3 đã có thông báo ý kiến kết luận.

Theo đó, để chuẩn bị đón khách quốc tế đến TP.HCM trở lại, ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam, yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) ban hành hướng dẫn, thủ tục khai báo y tế đối với hành khách quốc tế nhập cảnh Việt Nam và hành khách chuyển tiếp cho các hãng hàng không triển khai, hướng dẫn thực hiện.

Hiện nay, HCDC đã bố trí 6 quầy để kiểm tra, tiếp nhận khai báo y tế của hành khách. Tuy nhiên, khi lượng hành khách tăng, HCDC cần bố trí tối thiểu 10 quầy với đủ nhân lực, trang thiết bị nhằm kịp thời giải tỏa khách.

{keywords}
Sân bay Tân Sơn Nhất được yêu cầu kiểm soát chặt nạn taxi dù

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất nghiên cứu, thiết lập các luồng hành khách để bảo đảm thông thoáng, tránh ùn ứ tại khu vực khai báo y tế; bố trí các phòng chờ, phòng cho hành khách phát sinh các vấn đề y tế, khôi phục các điểm soi chiếu cho hành khách quá cảnh...

Để hạn chế tình trạng ách tắc giao thông, ngăn chặn tình trạng xe taxi dù, chèo kéo, ép giá khách trước nhà ga, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2022 vừa qua, Cảng vụ hàng không miền Nam đề nghị sân bay Tân Sơn Nhất, Công ty cổ phần đầu tư TCP (Nhà xe TCP) có phương án điều chỉnh, bổ sung luồng tuyến phù hợp, thiết lập các làn xe để tạo điều kiện cho xe taxi hoạt động thông suốt, tránh ùn tắc; bố trí linh hoạt cho xe taxi ra làn C đón khách khi cao điểm. 

Đồn Công an Cảng hàng không Tân Sơn Nhất tăng cường công tác quản lý địa bàn, lập hồ sơ phân loại, theo dõi quản lý các nhóm đối tượng hoạt động trái phép, vi phạm pháp luật để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời; duy trì công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng chèo kéo, ép giá cước, hoạt động xe dù, giả xe taxi... 

Ngoài ra, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam cũng yêu cầu lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý dứt điểm các trường hợp chèo kéo, mời chào hành khách, giả xe taxi, hoạt động của xe dù... tại khu vực ga đến, làn A giáp nhà ga trong nước và vị trí số 10 - Nhà xe TCP. 

Đồng thời, các bên phối hợp tuần tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm hiện tượng xe taxi dù; tình trạng tụ tập, hoạt động trái phép của xe ôm, giả xe công nghệ chèo kéo, ép giá khách tại khu vực từ đường Trường Sơn vào/ra sân bay. 

Về giá cả, để tránh tình trạng "chặt chém" khách, cần tiến hành kiểm tra và yêu cầu tất cả các xe taxi (taxi truyền thống, taxi công nghệ) hoạt động tại Cảng phải niêm yết đường dây nóng, lái xe có thể nhận dạng của đơn vị quản lý; tuyên truyền, cảnh báo để khách biết về hiện tượng hiện tượng xe dù, giả xe taxi, chèo kéo, ép giá cước... xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

Dịp Tết Nhâm Dần 2022, tình trạng lộn xộn diễn ra ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất do lượng khách đi lại tăng cao. Lợi dụng tình hình khách tăng, thiếu trầm trọng phương tiện vận tải hành khách công cộng nên nhiều khách bị chèo kéo, ép giá cao khi đón xe.

Tình trạng này không chỉ gây bức xúc dư luận mà còn tạo hình ảnh không đẹp đối với hành khách, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại TP.HCM; đặc biệt khi tới đây, TP đón khách du lịch quốc tế trở lại (ngày 15/3).   

Ng. Hà

Chuẩn bị mở toàn bộ du lịch quốc tế và nội địa từ 15/3

Chuẩn bị mở toàn bộ du lịch quốc tế và nội địa từ 15/3

Từ 15/3, Việt Nam mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, áp dụng cho cả khách quốc tế đến Việt Nam và người Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Chính sách visa sẽ khôi phục lại như trước năm 2020.