Theo thông tin từ Bộ NN-PTNT, đầu giờ chiều 5/2, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đã điện thoại trao đổi trực tiếp với Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giải quyết tình trạng nông sản ùn ứ tại cửa khẩu. Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cho biết, bắt đầu từ 14 giờ hôm nay, số xe nông sản ùn ứ tại cửa khẩu tỉnh này đã bắt đầu được giải quyết thông quan (chỉ số xe đang ùn ứ).

Trao đổi với PV.VietNamNet, lãnh đạo kiểm dịch thực vật vùng 7 (Lạng Sơn) xác nhận, bắt đầu từ 14 giờ hôm nay, tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) bắt đầu làm thủ tục thông quan thí điểm các xe nông sản đã ùn tắc trước đó. Xe nông sản ùn ứ tại các cửa khẩu khác ở Lạng Sơn vẫn chưa được làm thủ tục thông quan.

{keywords}
Các xe nông sản ùn tắc tại cửa khẩu Hữu Nghị bắt đầu được làm thủ tục thông quan để xuất khẩu hàng hoá sang Trung Quốc

“Hiện mới làm thí điểm thông quan cho các xe nông sản ùn tắc ở cửa khẩu Hữu Nghị để nắm bắt tình hình xem bên kia biên giới tiếp nhận hàng như thế nào”, vị đại diện này cho biết.

Trước đó, tại Hội nghị thúc đẩy thương mại và phát triển sản xuất nông sản trước tác động của dịch bệnh corona vào chiều 3/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng cho biết, từ mùng 1 Tết Canh Tý, dịch bệnh bùng phát, Trung Quốc đóng 9 cặp chợ biên giới từ 31/1 đến 8/2, nếu dịch tiếp diễn phức tạp sẽ kéo dài thời gian đóng chợ nên xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc gặp khó.

Hiện vẫn còn 333 xe chở nông sản đang chờ thông quan, trong đó có 190 xe thanh long (tương đương trên 5.300 tấn). Điều đáng nói là, hàng thanh long vẫn đang tiếp tục được đưa lên các cửa khẩu, ông Trưởng cho hay.

Cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã điện thoại trao đổi với lãnh đạo các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bình Thuận để nắm bắt tình hình tiêu thụ nông sản tại các địa phương này, đặc biệt là mặt hàng thanh long. Được biết, nhiều doanh nghiệp chế biến nông sản đã bắt đầu thu mua thanh long với giá phù hợp khoảng 12.000 đồng/kg để về cắt nhỏ, đóng gói chế biến xuất khẩu qua đường biển…

C.Giang