Sau khi người dân ở Hà Nội ùn ùn kéo nhau đi mua xăng đầu vào đêm muộn 10/3, theo ghi nhận của PV.VietNamNet, sáng nay các cây xăng khá vắng khách. Đáng nói, một số cây xăng đang tạm dừng bán với lý do “hết hàng”.

Đơn cử, tại cửa hàng xăng dầu trên đường Thụy Khuê, vẫn có nhân viên đứng bán hàng. Song, người dân đi xe vào mua xăng thì nhận được thông báo từ nhân viên là “hết hàng”. Một số người vào mua xăng đành ngậm ngùi quay xe, đi kiếm cây xăng khác để mua.

Tại cây xăng 497 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), dây được giăng quanh cùng biển báo “hết xăng”. Cây xăng trên 125 Trần Phú (Hà Đông) sáng nay cũng treo biển hết hàng, ngừng bán.

{keywords}
Cây xăng trên đường Thụy Khuê ngừng bán với lý do hết xăng.
{keywords}
Cây xăng trên đường Trần Phú còn treo biển "hết xăng".

"Sáng đi làm xe hết xăng tôi vào cây xăng Nam Triệu 3 tại 17-19 phố Thuỵ Khuê thì nhân viên xua tay báo hết xăng, dừng bán hàng", chị Ngân Phương nói. Không mua được xăng, chị đành ghé qua cây xăng Nam Đồng thì đổ được xăng, song phải xếp hàng dài và đợi khá lâu mới đến lượt.

Trao đổi về tình trạng treo biển “hết xăng”, đại diện một cửa hàng xăng dầu ở Hà Đông cho biết, nhu cầu của các đại lý tăng nhưng đơn vị cung cấp không đáp ứng kịp thời.

“Do người mua tăng cao, đêm 10/3 cửa hàng đã hết xăng dầu để bán. Hiện cửa hàng treo biển hết xăng để thông báo tới khách hàng. Chúng tôi đang chờ nguồn cung để tiếp tục mở bán. Cũng trong tối qua, đội QLLTT quận Hà Đông đã đến cửa hàng kiểm tra, tại thời điểm đó trong kho còn rất ít xăng”, vị đại diện này giải thích.

Trước đó, như VietNamNet đã phản ánh, một số cửa hàng xăng trên địa bàn TP.HCM có hiện tượng treo biển "hết xăng" hoặc "hết xăng còn dầu" trong chiều 10/3 khiến người dân phải đi xa hơn, tìm kiếm trạm xăng thay thế.

{keywords}
Trên đường Nguyễn Trãi, cây xăng cũng treo biển "hết xăng"
{keywords}
Không chỉ thông báo hết hàng, cây xăng này còn giăng dây xung quanh tạm ngừng bán.
{keywords}
Một số cửa hàng khác đang tiếp xăng vào bồn để kịp phục vụ người dân.
{keywords}
Chiều nay đến kỳ điều chỉnh giá, xăng dầu được dự báo sẽ tăng mạnh.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 8/3 tăng khá cao so với kỳ tính giá trước đó (ngày 1/3).

Theo đó, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trung bình là 133,83 USD/thùng, chu kỳ trước là 110,53 USD/thùng. Còn giá xăng RON 95 là 135,5 USD/thùng, kỳ trước là 113,36 USD/thùng. Như vậy, giá xăng RON 92 và giá xăng RON 95 ở chu kỳ này đều tăng 18-20% so với chu kỳ trước.

Đáng chú ý, ngày 8/3, xăng RON 92 chạm mốc 150 USD/thùng, cao nhất trong 14 năm qua.

Tương tự, giá dầu trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 8/3 cũng tăng cao. Các chuyên gia dự báo giá xăng, dầu ở phiên điều chỉnh giá ngày 11/3 có thể tăng 3.000-4.000 đồng/lít. Đây sẽ là lần thứ 7 liên tiếp giá xăng trong nước tăng.

Phạm Hải - Châu Giang

Hiếm thấy lúc nửa đêm: Hà Nội đua cùng Sài Gòn, chen nhau mua xăng

Hiếm thấy lúc nửa đêm: Hà Nội đua cùng Sài Gòn, chen nhau mua xăng

Tại các cây xăng dầu ở Hà Nội, TP.HCM xuất hiện cảnh tượng hiếm có: người dân chen chân đứng chờ cả tiếng để mua xăng lúc nửa đêm vì lo giá mặt hàng này sẽ tăng mạnh vào ngày mai.