Đối với dân chơi sim hoặc biển số đẹp, số tiến lên (số sảnh), tứ quý (4 số giống nhau), ngũ quý (5 số giống nhau) mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, thể hiện sự thăng tiến, phát triển, đi lên của con người nên được nhiều người ưa chuộng. Những tấm biển này được săn lùng với giá "khủng".

Những ngày qua người dân, đặc biệt là giới chơi xe rất quan tâm đến chiếc Mitsubishi Xpander biển số “ngũ quý” 65A – 222.22 đang được một người dùng ở Cần Thơ rao bán lại 1,4 tỷ đồng.

{keywords}
Trúng biển ngũ quý 2, chủ xe Mitsubishi Xpander lãi 700 triệu
{keywords}
Chiếc Mitsubishi Xpander biển số “ngũ quý” 65A – 222.22 rao bán trên một trang thương mại điện tử.

Theo đó, chủ nhân của chiếc Mitsubishi Xpander bấm được biển số ngũ quý 2 này vào giữa tháng 12/2019. Qua tìm hiểu, chiếc Mitsubishi Xpander này thuộc phiên bản số sàn có giá niêm yết 550 triệu đồng (chưa lăn bánh). Như vậy, nếu như may mắn tìm được người mua thì chủ nhân của chiếc Xpander này có thể lãi hơn 700 triệu. Điều này đồng nghĩa, chủ nhân chiếc xe này đã mua 1 được 2.

{keywords}
Biển số đẹp “ngũ quý” 65A – 222.22.

Trên thực tế, đây không phải là chiếc Xpander đầu tiên bấm trúng biển đẹp được rao bán tiền tỷ. Trước đó, tháng 8/2019 sau khi mua chiếc Mitsubishi Xpander đời 2019, một khách hàng tại TP.HCM đã bốc được biển số cực đẹp 51H-123.45. Sau đó, chiếc Xpander sở này từng được rao bán với giá 1,5 – 1,7 tỷ đồng.

Tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi Xpander là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ nói riêng, và phân khúc MPV 7 chỗ nói chung. Trong năm 2019 vừa qua, Mitsubishi Xpander có doanh số bán ra đạt 20.098 chiếc, vượt xa các đối thủ như Toyota Avanza hay Suzuki Ertiga.​

Tuấn Dương

Dân Trung Quốc từng đổ xô mua ô tô tránh SARS, nhưng virus corona thì ngược lại

Dân Trung Quốc từng đổ xô mua ô tô tránh SARS, nhưng virus corona thì ngược lại

Năm 2003, thị trường ô tô của Trung Quốc tăng trưởng bất ngờ sau đại dịch SARS ngược với lo ngại trước đó. Năm 2020, đất nước đông dân nhất thế giới phải đối phó với virus corona, nhưng mọi thứ đang đi ngược lại.