- Sau khi thực hiện 2 vụ cướp điện thoại và túi của du khách nước ngoài, Sơn đã bị Công an huyện Bố Trạch bắt giữ.

Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Sơn (22 tuổi), trú xã Lý Trạch để làm rõ hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, chiều 11/9, trong lúc chạy xe máy trên tuyến đường dọc bờ sông Sơn đến thôn 1 Cù Lạc, xã Sơn Trạch, Sơn gặp chị Harriet Laura Clark (24 tuổi), quốc tịch Anh đang đạp xe cùng bạn trai.

{keywords}
Tang vật vụ án

{keywords}

Công an huyện Bố Trạch trao trả tài sản cho các nạn nhân

Thấy túi xách để trước giỏ nên Sơn đã áp xe máy vào nữ du khách rồi cướp lấy túi.

Trong túi có chứa điện thoại iPhone 5S cùng 2 máy đọc sách (tablet) và 600.000 đồng rồi bỏ chạy về xã Phú Định.

Đến khoảng 17h20 cùng ngày, Sơn tiếp tục chạy xe máy theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên Động Thiên Đường. Khi đến đoạn đường thuộc xã Phúc Trạch, Sơn phát hiện chị Rachel Emily Clark (26 tuổi, quốc tịch Anh) đang chạy xe máy một mình, điện thoại đựng ở hộc chứa đồ bên trái xe nên Sơn đã áp sát giật điện thoại Samsung Galaxy S7 sau đó bỏ chạy về TP Đồng Hới.

{keywords}

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn tại cơ quan điều tra

Sự việc được các du khách trình báo, Nguyễn Thanh Sơn bị công an huyện Bố Trạch bắt giữ cùng toàn bộ tang vật vào tối cùng ngày.

Sáng 12/9, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện này đã trao trả toàn bộ tài sản cho các nạn nhân.


Thiếu niên 17 tuổi đâm gục chủ tiệm tạp hóa cướp tiền chơi game

Thiếu niên 17 tuổi đâm gục chủ tiệm tạp hóa cướp tiền chơi game

Khi bà Loan cúi xuống lấy hàng, Trần Hữu Trí dùng dao đâm nhiều nhát khiến nữ chủ tiệm tạp hóa gục tại chỗ.

Vợ chồng 9X nghiện ma túy, cướp táo tợn trên đường HN

Vợ chồng 9X nghiện ma túy, cướp táo tợn trên đường HN

Để có tiền xài ma túy, đôi vợ chồng này đã cùng nhau gây ra nhiều vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội: Dàn cảnh giúp người gặp nạn để cướp điện thoại

Hà Nội: Dàn cảnh giúp người gặp nạn để cướp điện thoại

Ngày 2/6, đội CSGT số 14 cho biết, quá trình làm nhiệm vụ đã bắt giữ 1 đối tượng lợi dụng người bị tai nạn giao thông để dàn cảnh cướp điện thoại.

Hải Sâm