- Trình báo của nạn nhân cho hay, xuất phát từ việc môi giới vay nợ, người phụ nữ đã bị 1 nhóm thanh niên tổ chức bắt cóc, đưa lên ô tô ngay tại trung tâm Sài Gòn, rồi cướp tài sản.

Công an Q.1, TP.HCM hiện đang xác minh nội dung trình báo và điều tra truy xét vụ bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản xảy ra ở địa bàn quận này.

Nạn nhân của vụ việc trên là bà L.T.M.Tr (SN 1971, ngụ Q.3, tạm trú Q.11).

Theo trình báo của bà Tr, trưa 3/2 bà cùng chồng là ông L.T.H (SN 1969, ngụ Q.1) điều khiển xe gắn máy hiệu AirBlade lưu thông ở địa bàn Q.1. Khi đến đường Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1 bất ngờ vợ chồng bà Tr – ông H bị nhóm 6 thanh niên đi bộ, áp sát chặn xe.

{keywords}
Người phụ nữ trình báo bị nhóm người lạ bắt cóc đưa lên ô tô di chuyển đi nhiều nơi và bị cướp tài sản. Ảnh minh họa

Nhóm đối tượng cầm gậy sắt tấn công đôi vợ chồng trên rồi khống chế, ép bà Tr lên 1 xe ô tô hiệu Toyota để chở đi. Theo bà Tr, khi vừa đưa lên xe, nhóm đối tượng đã dùng vải bịt mắt bà lại. Chúng khống chế lấy 80 triệu đồng cùng nữ trang mà bà đeo trên người.

Nhóm đối tượng chở bà Tr đến 1 chòi lá và đưa cho bà Tr xem tờ giấy ủy quyền có nội dung “H.T.N.G ủy quyền cho Thanh đòi lại số nợ mà Tr đang thiếu G”.

Sau này khi trình bày với công an, bà Tr cho biết, trước đây có môi giới cho 1 người khác vay tiền từ 1 phụ nữ tên G. Sau đó người vay mất khả năng chi trả nên bà G cùng 1 số người khác hăm dọa, ép bà Tr phải gánh khoản nợ; thậm chí đã ép bà ký vào giấy nợ.

Tại thời điểm bị bắt giữ, nhóm người lạ yêu cầu bà Tr phải thanh toán khoản nợ cho bà G, bằng cách gọi điện cho chồng mang 500 triệu đồng đến chuộc người. Chúng dọa, nếu bà Tr không đồng ý sẽ đưa bà sang Campuchia để bán, cắt ngón tay gửi về cho gia đình.

Tiếp tục sau đó, nhóm đối tượng đưa bà Tr di chuyển. Chúng đưa bà đến 1 bãi xe. Liền lúc đó thấy 1 nhóm người mặc sắc phục giống Bộ đội Biên phòng nên nhóm người lạ đưa bà Tr lên ô tô, thả xuống 1 địa điểm hoàn toàn xa lạ mà bà hỏi dân xung quanh là khu vực KP.7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi.

Tự tìm đường về nhà, bà Tr đến Công an Q.1 để trình báo vụ việc xảy ra. Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Giả công an bắt cóc, tống tiền người nước ngoài

Giả công an bắt cóc, tống tiền người nước ngoài

Nhóm đối tượng biết người đàn ông Trung Quốc có hành vi môi giới hôn nhân trái phép nên đã giả danh là công an để bắt giữ ông này, nhằm tống tiền người thân của ông.

Giải cứu vụ bắt cóc con ruột do ghen tuông

Giải cứu vụ bắt cóc con ruột do ghen tuông

Vì ghen tuông với người phụ nữ chung sống như vợ chồng, nghi can Lâm Tuấn Anh đã bắt cóc chính con ruột của mình.

Ngăn chặn 1 vụ bắt cóc trẻ em táo tợn nhằm tống tiền

Ngăn chặn 1 vụ bắt cóc trẻ em táo tợn nhằm tống tiền

Vì nợ nần cờ bạc, lúc rạng sáng, đối tượng Hùng đột nhập vào 1 nhà dân ở Đồng Nai nhằm bắt cóc trẻ em, tống tiền.

Bé trai bị người tình của bà nội bắt cóc

Bé trai bị người tình của bà nội bắt cóc

Để thúc ép người tình quay về sống chung với mình, Tuấn đã bắt cóc cháu nội bà Bích, đưa lên taxi chở đến rẫy để giấu.

Nam thanh niên bắt cóc con người tình để níu kéo tình cảm

Nam thanh niên bắt cóc con người tình để níu kéo tình cảm

Vì muốn níu kéo tình cảm, nam thanh niên đã khống chế bắt cóc con riêng của người tình. 

Linh An