5 bị can vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố gồm: T.V.L. (SN 2000); T.N.H. (SN 1992); H.V.T. (SN 1989) đều trú tỉnh Cao Bằng; L.V.H. (SN 2000); M.A.H. (SN 1997) cùng trú tỉnh Thái Nguyên. 

Kết quả điều tra xác định, H.T.N. (SN 2000) và Đ.M.H. (SN 1990) cùng trú tỉnh Cao Bằng cùng thuê nhà để bán nước giải khát và môi giới mại dâm. Ngày 15/11/2021, hành vi môi giới mại dâm của hai đối tượng đã bị phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện và bắt giữ.

{keywords}
Công an làm việc với đối tượng

Trong số các gái bán dâm do hai đối tượng trên môi giới có 2 thiếu nữ bán dâm chưa đủ 18 tuổi (một người SN 2005 và một người SN 2007). 

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định từ ngày 7-14/11/2021, N. và H. đã môi giới cho hai thiếu nữ bán dâm 5 lần với giá mua dâm từ 500 ngàn đồng - 1,8 triệu đồng mỗi lượt. Sau mỗi giao dịch, các cô gái bán dâm phải trả tiền công cho người môi giới khoảng 50% số tiền bán dâm có được. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

An Phương

Bắt phi vụ vận chuyển cả vạn kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc

Bắt phi vụ vận chuyển cả vạn kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Cao Bằng liên tiếp bắt 2 vụ vận chuyển dụng cụ test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.