Hiện Công an Q.1, TP.HCM đang tạm giữ ông Phan Hồ Hưng Đoàn (SN 1985, ngụ huyện Nhà Bè, cán bộ kinh tế UBND P.Bến Thành, Q.1) để lập hồ sơ, xử lý về hành vi “nhận hối lộ”. 

Theo điều tra sơ bộ của Công an, ngày 11/4 đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an Q.1 nhận được tin báo của người dân về việc ông Đoàn có hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp trên địa bàn. Lãnh đạo đội đã bố trí trinh sát vào cuộc điều tra.

Chiều cùng ngày, ông Đoàn với vai trò là tổ trưởng liên ngành UBND P.Bến Thành đến 1 hộ kinh doanh trên đường Lê Thị Riêng để kiểm tra. Ông Đoàn đã gặp chủ hộ kinh doanh, là ông V và có hành vi nhận phong bì để bỏ qua lỗi vi phạm.

Đúng lúc này, tổ trinh sát ập vào bắt quả tang, lập biên bản đối với ông Đoàn và đưa về trụ sở Công an để điều tra.

Theo Công an, trong phong bì trên có chứa 5 triệu đồng.

Phạm Nhật Vũ bị bắt vì tội đưa hối lộ, khung hình phạt thế nào?

Phạm Nhật Vũ bị bắt vì tội đưa hối lộ, khung hình phạt thế nào?

 Dù có nhận hối lộ từ hàng chục năm về trước, nếu phát hiện sẽ vẫn bị xử lý...

Linh An