Chiều nay (16/7), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trần Văn Tuyên (SN 1986, ở Quốc Oai) 12 năm tù về tội giết người. 

Trước đó, vào tối 28/9/2019, Tuyên đến nhà anh Tạ Đình Hải (SN 1982, ở cùng thôn) chơi. Lúc này, tại sân nhà anh Hải có một số người đang ngồi ăn cơm, uống bia.

Trong đó, có ông Mai Văn Thành (SN 1966, ở cùng thôn với bị cáo). Được ông Thành đưa cốc bia mời uống, Tuyên ngồi nói chuyện. Tuy nhiên, cuộc chuyện trò không vui vẻ khi ông Thành nói xấu chị họ của Tuyên.

Việc này khiến bị cáo và người đàn ông cùng thôn mâu thuẫn cãi vã.

Trong lúc tức giận, sẵn đang châm lửa định hút thuốc lào, Tuyên cầm điếu đập 2 phát vào sau gáy ông Thành, khiến nạn nhân ngã xuống sân bất tỉnh. Gây án xong, bị cáo vứt điếu cày rồi đi về nhà.

Được đưa đi cấp cứu, song do thương tích quá nặng, ông Thành tử vong vào đêm cùng ngày vì chấn thương sọ não.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, nhưng cho rằng mình không có ý định tước đoạt mạng sống của nạn nhân.

‘Hợp đồng tình yêu’ và vụ án giết vợ, phi tang xác ở Hà Nội

‘Hợp đồng tình yêu’ và vụ án giết vợ, phi tang xác ở Hà Nội

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, ở Đông Anh) tội giết người.

T.Nhung