Ngày 15/3, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết, vừa thụ lý đơn khởi kiện lần 2 của đại diễn Hoàng Nhật Nam đối với đạo diễn Nguyễn Việt Tú.

Trước đó, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã từng nộp đơn khởi kiện một lần nhưng sau đó rút lại đơn vì lý do đang ở Mỹ. 

{keywords} 
Đạo diễn Việt Tú trong phiên tòa ngày 14/3 tại TAND TP.Hà Nội. Ảnh: Ánh Ngọc

Kèm theo đơn kiện, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng cung cấp thêm Giấy chứng nhận Quyền tác giả, công văn 295 của Cục Bản quyền tác giả; Bản chụp các cuộc hội thoại qua mail giữa các bên văn bản Cty TNHH Tầm nhìn và Liên danh gửi Cty TNHH Thương mai quảng cáo Sen Vàng.

Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, ông là người trực tiếp thực hiện vở diễn "Tinh hoa Bắc bộ" cho Công ty CP Tuần Châu Hà Nội. Việc đạo diễn Việt Tú phát ngôn trên báo chí cho rằng vở Tinh hoa Bắc Bộ do Hoàng Nhật Nam dàn dựng là một tác phẩm “phái sinh”, “đạo nhái” đã ảnh hưởng đến danh dự, úy tín của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. 

{keywords}
Đạo diễn Hoàng Nhật Nam

Theo đó, đạo diễn Hoàng Nhật Nam yêu cầu đạo diễn Việt Tú và công ty CP Đầu tư tổng hợp truyền thông DS do đạo diễn Việt Tú làm Giám đốc chấm dứt hành vi xâm phạm đến danh dự, uy tín cá nhân của ông Hoàng Nhật Nam dưới mọi hình thức.

Ngoài ra, phải công khai xin lỗi ông Nam trên phương tiện truyền thông; cùng văn bản xin lỗi đạo diễn này đến Cục bản quyền tác giả và Công ty cổ phần Quảng cáo thương mại Sen Vàng.

Đạo diễn Việt Tú: Tòa chưa tuyên nhưng tôi tự thấy mình thắng!

Đạo diễn Việt Tú: Tòa chưa tuyên nhưng tôi tự thấy mình thắng!

Chiều qua, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ kiện giữa nguyên đơn là công ty Tuần Châu Hà Nội và bị đơn là công ty DS do đạo diễn Việt Tú làm chủ.

Đoàn Nga