TAND TP Hà Nội hôm nay tuyên phạt bị cáo Trần Quế Lâm (SN 1970, ở Đống Đa, Hà Nội) 11 năm tù tội cướp giật tài sản; 2 năm tù tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và 1 năm tù tội chống người thi hành công vụ.

Cáo buộc cho rằng, Lâm là đối tượng sống lang thang, không nghề nghiệp. Đầu năm 2016, anh ta mua khẩu súng ngắn quân dụng loại CZ45 kèm 4 viên đạn của một người không quen biết.

{keywords}
Bị cáo tại tòa

Bị cáo mang súng về giấu ở phòng trọ rồi sắm chiếc xe máy không giấy tờ, không biển kiểm soát làm đồ nghề đi cướp giật. 

Khoảng hơn 10h ngày 11/8/2017, Lâm mang theo súng, đạn trong người rồi phóng xe máy trên đường Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, bám theo một phụ nữ đi xe máy một mình phía trước với ý định xấu.

Tổ công tác Công an quận Long Biên, Hà Nội đang làm nhiệm vụ đã phát hiện Lâm có biểu hiện đáng ngờ nên yêu cầu kiểm tra hành chính. Lúc này, Lâm bỏ lại xe máy, vừa chạy vừa rút khẩu súng ngắn, lên đạn rồi quay súng về phía sau, hướng lên trên cao, bóp cò, nhưng đạn không nổ.

Bị cáo tiếp tục chạy đến dải phân cách giữa đường và bị vướng bụi cây nên ngã. Ngay lúc đó, công an áp sát, khống chế, đưa Lâm về trụ sở.

CQĐT xác định, từ tháng 10/2014 đến 8/2017, Lâm đã thực hiện 7 vụ cướp tài sản ở quận Long Biên, chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 402 triệu đồng.

Hà Nội: Nữ biên tập viên thuê 'đầu gấu' gây vụ nổ súng

Hà Nội: Nữ biên tập viên thuê 'đầu gấu' gây vụ nổ súng

Cựu biên tập viên Truyền hình ANTV nhận án 8 năm tù vì thuê 'đầu gấu' gây vụ nổ súng ở Hà Nội.

T.Nhung