Đến sáng 27/3, Việt Nam đã ghi nhận 153 trường hợp mắc Covid-19, trong đó chỉ tính riêng từ 6/3 đến nay có 137 trường hợp.

Trong loạt bệnh nhân mới, có 4 bệnh nhân đã khỏi hoàn toàn, trong đó có 3 bệnh nhân ở Đà Nẵng được xuất viện trong hôm nay.

Cùng với số bệnh nhân mắc mới tăng từng ngày, số người nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 cũng không ngừng tăng. Đến sáng 27/3, con số này đã lên tới 1.729 người, trong khi cách đây 3 ngày, số người nghi nhiễm chỉ là 1.596 và thời điểm ngày 23/3, số người nghi nhiễm chỉ có 645 người.

{keywords}

Cán bộ y tế kiểm tra sức khoẻ cho người dân cách ly tại nhà

 

Để dịch không lan rộng, Việt Nam đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khoẻ hơn 57.000 người, trong đó cách ly tập trung tại các bệnh viện gần 1.700 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác gần 27.000 người, hơn 28.000 người khác đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Đến nay, Việt Nam đã thực hiện gần 32.000 mẫu xét nghiệm.

Do dịch Covid-19 tại nước ta bước vào giai đoạn mới, căng thẳng hơn, phức tạp hơn, nguy cơ lây ra cộng đồng cao hơn nên Thủ tướng đã yêu cầu tất cả người dân hạn chế ra đường, người trên 60 tuổi tuyệt đối ở nhà.

Bắt đầu từ 0h đêm nay đến hết 15/4, các địa phương áp dụng các biện pháp cấm tụ tập trên 20 người, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Tại Hà Nội, đã ghi nhận 54 ca mắc Covid-19 từ ngày 6/3 đến nay. 772 người tiếp xúc gần đang được cách ly, theo dõi sức khoẻ chặt chẽ và gần 15.000 người đang được theo dõi sức khoẻ tại cộng đồng.

Một điểm nóng tại Hà Nội là BV Bạch Mai. Chủ tịch UBND Hà Nội đánh giá, BV Bạch Mai có nguy cơ lây dịch ra nhiều tỉnh khác. BV này đang cách ly gần 500 nhân viên y tế, học viện, trong ngày hôm nay sẽ hoàn tất test sàng lọc hơn 5.000 người bao gồm nhân viên, bệnh nhân và người nhà chăm sóc đang ở viện.

Tại TP.HCM, là địa phương có số người nhiễm Covid-19 lớn thứ 2 cả nước với 40 trường hợp, ngoài ra còn 15 trường hợp nghi ngờ đang chờ kết quả xét nghiệm.

Thành phố đang cách ly tập trung hơn 9.500 người tại các khu cách ly tập trung của thành phố và của quận, huyện, trong đó có hơn 2.700 người tiếp xúc gần với các ca dương tính. Ngoài ra, có gần 1.500 người đang được cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà.

Riêng liên quan đến Bar Buddha, nơi đã xác định 8 người nhiễm Covid-19, ngành chức năng thành phố đã khoanh được 160 người tham gia tiệc tại bar này ngày 14/3, tuy nhiên đến nay mới chỉ lấy mẫu xét nghiệm được 80 người.

Đà Nẵng ghi nhận 6 trường hợp nhiễm Covid-19, tuy nhiên còn 119 trường hợp nghi ngờ đang được lấy mẫu xét nghiệm. Thành phố đang thực hiện cách ly 216 người tại các cơ sở y tế và hơn 2.200 người khác đang được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, khoảng 1.300 người đang được theo dõi sức khoẻ tại nhà.

Tại Quảng Ninh, hiện có 2 ca bệnh nhiễm Covid-19 được cách ly điều trị tại Bệnh viện số 2 là bệnh nhân số 52 và bệnh nhân số 149. Trong đó, bệnh nhân số 52 đã cho kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần. Bệnh nhân số 149 có sức khỏe ổn định.

Toàn tỉnh có 106 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế; 824 người được cách ly tại các khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế.

Tại các tỉnh biên biên giới như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị… đang phải dồn sức lập các khu cách ly khi có hàng nghìn người từ Lào, Campuchia, Thái Lan trở về qua đường bộ.

Thúy Hạnh

Covid-19 sẽ lây theo cấp số nhân nếu người dân không ở nhà

Covid-19 sẽ lây theo cấp số nhân nếu người dân không ở nhà

- Khi lây ra cộng đồng, nếu không tìm được bệnh nhân F0, Covid-19 sẽ tiếp tục lây cho nhiều người khác theo cấp số nhân.