Bà Kim là cháu gái người sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành, con gái ông Kim Jong Il và là em gái của nhà lãnh đạo đương nhiệm Kim Jong Un.

Theo Sputnik, bà Kim được Triều Tiên đề cập chính thức lần đầu tiên vào ngày 9/3/2014, sau đó được nhận diện là một quan chức cấp cao trong Uỷ ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Với vai trò là Trưởng ban tuyên truyền và dân vận, Kim Yo Jong chịu trách nhiệm về hình ảnh của anh trai trước công chúng. Truyền thông quốc gia Triều Tiên gần đây xác nhận, Kim Yo Jong hiện phụ trách các vấn đề quan hệ với Hàn Quốc.

Kim Yo Jong được coi là một nhân vật quyền lực ở Triều Tiên, là cánh tay phải của Kim Jong Un. Bà từng tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên tham dự hàng loạt cuộc hội đàm cấp cao, gồm cả hội nghị thượng đỉnh phi hạt nhân với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Kim Yo Jong được truyền thông quốc tế mệnh danh là “Người phụ nữ quyền lực nhất Triều Tiên”.

Kim Yo Jong còn là Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên từ 2017-2019 và được tái bổ nhiệm vào vai trò này hồi tháng 4/2020.

Chân dung bà Kim Yo Jong qua ống kính phóng viên AP:

{keywords}
 
{keywords}
Kim Yo Jong (người thứ hai từ trái qua) cùng vợ chồng anh trai đứng trên khán đài 
{keywords}
 
{keywords}
Kim Yo Jong và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Hoài Linh  

Triều Tiên phá huỷ văn phòng liên lạc liên Triều

Triều Tiên phá huỷ văn phòng liên lạc liên Triều

Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều ở phía bắc biên giới hai nước.

Triều Tiên điều động quân, từ chối đề nghị hòa đàm của Hàn Quốc

Triều Tiên điều động quân, từ chối đề nghị hòa đàm của Hàn Quốc

Bình Nhưỡng hôm nay, 17/6 tuyên bố sẽ tái điều quân đến hai vùng kinh tế liên Triều và thiết lập lại các trạm gác biên giới từng được dỡ bỏ theo một thỏa thuận hòa giải trước đây với Hàn Quốc.