Giới chức thành phố New York, Mỹ cho biết, đang điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của hàng vạn con cá mòi dầu Đại Tây Dương hồi đầu tuần ​này.

Theo đó, hôm 15/10, ​hàng nghìn con cá mòi dầu Đại Tây Dương đã bị mắc kẹt ở kênh Shinnecock, ​Vịnh Hampton. Những con cá sau đó đã chết vì ngạt thở và xác của chúng phủ kín mặt kênh.


Theo hãng tin ABC News, đàn cá trên bị những loài cá săn mồi lớn hơn lùa vào khu vực kênh nước nối ​kênh Shinnecock với biển, sau đó chúng bị kẹt lại bên trong con kênh sau khi cửa đập đóng.

Đàn cá sau đó đã chết do thiếu lượng oxi hòa tan cần thiết cho hô hấp và mật độ cá quá đông trong không gian hẹp. 

Theo nhà chức trách Mỹ, vụ cá chết hàng loạt trên không gây tác hại gì đến môi trường tại ​kênh Shinnecock

Theo VietnamPlus