Hải quân Mỹ thông báo lực lượng này đã tổ chức các cuộc tập trận với một nhóm tác chiến tàu sân bay được lệnh tới Vịnh Ba Tư từ trước đó để đối phó với một mối đe dọa không xác định từ phía Iran. 

{keywords}
Tàu tấn công đổ bộ USS Keardsarge chạy trước tàu USS Abraham Lincoln ở Biển Ảrập. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Theo đó, màn phô diễn sức mạnh được thực hiện với nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln cùng sự phối hợp của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, làm nổi bật "khả năng gây sát thương và ứng phó linh hoạt với đe dọa", đồng thời ngăn chặn xung đột và bảo vệ các lợi ích chiến lược của Mỹ.

{keywords}
Tàu Kearsarge và tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Burke Bainbridge di chuyển theo đội hình ngày 17/5 trên Biển Ảrập. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Cũng tham gia tập trận còn có Nhóm tàu tấn công đổ bộ Kearsarge và Đơn vị Thủy quân Lục chiến Viễn chinh số 22. Cả hai được triển khai tới khu vực hoạt động của Hạm đội 5 tại Vịnh Ba Tư.

{keywords}
Các chiến cơ trên boong tàu USS Abraham Lincoln khi tập trận với tàu USS Kearsarge ở Vịnh Ba Tư. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Hải quân Mỹ cho biết thêm, cuộc tập trận được tiến hành trong 2 ngày 17 và 18/5 bao gồm các bài huấn luyện tác chiến không – đối – không, dàn đội hình và thao diễn.

Thanh Hảo