Video: Bộ Quốc phòng Nga

Video được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải ngày 6/3 cho thấy, chiếc Su-34 trong biên chế không quân nước này đã xuất kích từ một địa điểm không xác định. Ngay sau khi phát hiện trang thiết bị quân sự của Ukraine bằng hệ thống điện tử lắp trên Su-34, viên phi công liền phóng một quả tên lửa về phía mục tiêu.   

{keywords}
Chiếc Su-34 ‘thú mỏ vịt’ của Nga xuất kích. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Sukhoi Su-34 là máy bay tiêm kích ném bom và tấn công tiên tiến do Nga nghiên cứu, chế tạo và sản xuất trong những năm 1990. Su-34 dài 23,34m; sải cánh rộng 14,7m; cao 6,09m. Trọng lượng rỗng là 22,5 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa là 45,1 tấn. Kíp phi công gồm 2 người.

{keywords}
Sơ đồ cấu tạo Su-34. Ảnh: Sputnik

Tải trọng chiến đấu tối đa của cường kích Su-34 là 12 tấn vũ khí với bán kính chiến đấu lên tới 1.000km. Trong đó bao gồm một pháo GSh-30-1 cỡ nòng 30mm với 180 viên đạn, hai giá treo ở đầu cánh cho tên lửa không đối không tầm ngắn R-73 Vympel, cùng 10 giá treo dưới cánh và thân mang các loại tên lửa không đối không, không đối đất…

{keywords}
Dàn vũ khí được trang bị trên Su-34 tùy theo nhiệm vụ. Ảnh: Sputnik

Radar V004 lắp trên Su-34 có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 250km, lập bản đồ mặt đất ở cự ly 150km, đồng thời bám theo 10 mục tiêu và tấn công bốn trong số đó. Ăng-ten radar của Su-34 có hình dáng đặc biệt nên phần mũi cường kích khá giống cái mỏ vịt, do vậy loại máy bay này còn có biệt danh là “thú mỏ vịt”.

>>> Tình hình chiến sự tại Ukraine hiện nay

Tuấn Trần

Sự lợi hại của tên lửa phòng không vác vai

Sự lợi hại của tên lửa phòng không vác vai

Trong các cuộc chiến tranh, xung đột gần đây, kể cả ở Ukraine hiện nay, tên lửa phòng không (TLPK) vác vai rất được các bên tham chiến ưa chuộng.

Nga - Ukraine đối mặt tại tòa quốc tế, giao tranh vẫn ác liệt

Nga - Ukraine đối mặt tại tòa quốc tế, giao tranh vẫn ác liệt

Ukraine hôm nay 7/3 sẽ yêu cầu tòa án hàng đầu của Liên Hợp Quốc đưa ra phán quyết khẩn cấp yêu cầu Nga chấm dứt chiến dịch tấn công quân sự ở nước này.