Theo Sputnik, cuộc tập trận này có sự tham dự của các binh chủng không quân, lục quân, lính thủy đánh bộ và hải quân. Các tàu sân bay USS Ronald Reagan, tàu đổ bộ tấn công USS America, tàu đổ bộ vận tải USS New Orleans, tàu bến đổ bộ USS Germantown cùng nhiều tàu mặt nước khác cũng tham gia hoạt động lần này.

{keywords}
Dàn tàu chiến Mỹ tham gia tập trận ‘Lá chắn Valiant’. Ảnh: US Defense News

“Cuộc tập trận ‘Lá chắn Valiant’ đã trao cơ hội cho các binh chủng Mỹ kết hợp các khái niệm tác chiến như hiệp đồng tấn công trên các mặt trận trong môi trường huấn luyện cường độ cao để tăng cường sức chiến đấu chung”, người đứng đầu bộ phận tác chiến Hạm đội Thái Bình Dương, Chuẩn đô đốc Michael Boyle phát biểu.

“Điều tối quan trọng là chúng ta phải chứng minh cho các quốc gia đối tác và đồng minh thấy được cam kết mạnh mẽ của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở”, ông nói thêm.

Dự kiến, cuộc tập trận ‘Lá chắn Valiant’ sẽ kết thúc vào ngày 25/9 tới.

Video: Các máy bay tại căn cứ Andersen, Guam tham gia tập trận ‘Lá chắn Valiant’. Nguồn: Căn cứ Ardensen

Video: Cuộc tập trận ‘Lá chắn Valiant’ của Mỹ tại Thái Bình Dương. Nguồn: US Defense News

Tuấn Trần

Hình ảnh 'cỗ máy chiến tranh' của Mỹ và đồng minh thị uy trên biển Guam

Hình ảnh 'cỗ máy chiến tranh' của Mỹ và đồng minh thị uy trên biển Guam

Sputnik cho biết, cuộc tập trận “Đội tiên phong Thái Bình Dương” lần này có sự tham gia của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.

Những căn cứ 'xương sống' của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ

Những căn cứ 'xương sống' của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ

Để duy trì sức mạnh hải quân tại Thái Bình Dương, Mỹ đã cho thiết lập hàng loạt căn cứ.