Phóng viên hãng tin Reuters nói rằng có năm chiếc xe tăng đi theo đội hình ở vùng ngoại ô Donetsk, trong khi hai chiếc khác xuất hiện ở một nơi khác trong thành phố. Tất cả những chiếc xe tăng này đều không có bất kỳ phù hiệu nào để nhận dạng.

{keywords}
Ảnh minh họa: Military Cabinet

Theo Reuters, không hề có sự xuất hiện của những chiếc xe tăng trên ở đường phố Donetsk vào những ngày trước đó.

Sự xuất hiện của những chiếc xe tăng trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố quyết định công nhận nền độc lập đối với hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraina, cùng các hiệp ước hữu nghị, hợp tác và viện trợ lẫn nhau giữa Moscow và hai khu vực này.

>>> Cập nhật tình hình tại Ukraine trên VietNamNet

Tuấn Trần

Dân vùng ly khai ở Ukraina ăn mừng sau khi được Nga công nhận độc lập

Dân vùng ly khai ở Ukraina ăn mừng sau khi được Nga công nhận độc lập

Người dân khu vực ly khai ở tỉnh Donetsk phía đông Ukraina đã đổ ra đường ăn mừng, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức công nhận nền độc lập của khu vực này. 

Nga công nhận độc lập của hai vùng ly khai ở Ukraina

Nga công nhận độc lập của hai vùng ly khai ở Ukraina

Ngày 22/2 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố quyết định công nhận nền độc lập đối với hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraina.