Sputnik cho biết, cuộc tập trận, có sự tham gia của hải quân, lục quân và không quân Iran, đã bắt đầu từ ngày 10/9 trên một khu vực rộng gần 2 triệu km2 tại eo biển Hormuz. Một số tàu ngầm, hệ thống phòng không và máy bay không người lái (UAV) do nước này tự sản xuất cũng tham dự.

“Các đơn vị lính thủy đánh bộ và đặc nhiệm đã tiến hành hoạt động trên mặt đất, trên không lẫn dưới mặt nước, sử dụng các thiết bị do Bộ Quốc phòng và các trung tâm khoa học công nghiệp của Iran chế tạo… Mỹ rút những UAV họ triển khai nhằm theo dõi cuộc tập trận sau khi nhận được cảnh báo của Iran”, phát ngôn viên cuộc tập trận, Đô đốc Shahram Irani hôm 10/9 nói.

{keywords}
Quân đội Iran sử dụng các dàn phóng tên lửa hạng nhẹ. Ảnh: Reuters
{keywords}
Lính dù Iran tham gia tập trận. Ảnh: Reuters
{keywords}
Binh sĩ Iran đổ bộ lên bãi biển. Ảnh: Reuters
{keywords}
Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 từ tàu đổ bộ tham gia tập trận. Ảnh: Reuters
{keywords}
Bộ binh cơ giới tham gia tập trận. Ảnh: Reuters
{keywords}
Một loại tên lửa do Iran tự chế tạo được phóng đi. Ảnh: Reuters
{keywords}
Đơn vị người nhái thuộc Hải quân Iran đổ bộ lên bờ biển. Ảnh: Reuters
{keywords}
Một nhóm đặc nhiệm tham gia tập trận. Ảnh: Reuters
{keywords}
Một nhóm binh sĩ tiến hành đổ bộ lên bãi biển. Ảnh: Reuters

Tuấn Trần

Hình ảnh quân đội Trung Quốc tập trận gần biên giới Ấn Độ

Hình ảnh quân đội Trung Quốc tập trận gần biên giới Ấn Độ

Cuộc tập trận do tập đoàn quân 77 thuộc Chiến khu miền Tây Trung Quốc tiến hành trong bối cảnh tình hình biên giới Trung-Ấn gần đây căng thẳng trở lại.

Quân đội Iran tập trận tại eo biển Hormuz

Quân đội Iran tập trận tại eo biển Hormuz

Quân đội Iran đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài ba ngày gần eo biển chiến lược Hormuz, giữa lúc căng thẳng giữa nước này và Mỹ dần leo thang.