“Cuộc thử nghiệm phóng tên lửa SM-6 từ tàu USV Ranger ở ngoài khơi bang California đã ‘thay đổi cuộc chơi’”, tờ The Forbes dẫn thông cáo của Hải quân Mỹ cho biết.

{keywords}
Tàu USV Ranger. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Video được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố cho thấy, hệ thống tên lửa SM-6 đã được đặt ngụy trang bên trong các ‘container’ nằm trên boong USV Ranger. Sau đó, nóc của ‘container’ mở ra và tên lửa SM-6 được phóng đi.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, USV Ranger là tàu thử nghiệm thuộc chương trình “Hạm đội tàu Ma”- Ghost Fleet Overlord, nhằm xác định khả năng của tàu chiến không người lái và khái niệm hoạt động của chúng.

Video: Bộ Quốc phòng Mỹ

Tuấn Trần

Mỹ rút hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất khỏi Ảrập Xêút

Mỹ rút hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất khỏi Ảrập Xêút

Mỹ đã rút toàn bộ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất của mình và các khẩu đội tên lửa Patriot khỏi Ảrập Xêút trong vài tuần qua. 

Sức mạnh “khủng” của lực lượng hạt nhân Mỹ

Sức mạnh “khủng” của lực lượng hạt nhân Mỹ

Mỹ đang sở hữu tổng cộng khoảng 5.000 đầu đạn hạt nhân các loại.