Eric Torales, 24 tuổi từ Mỹ về Argentina hôm 13/3, đúng vào ngày chính phủ Argentina ban bố sắc lệnh mới chống dịch Covid-19, yêu cầu bất kỳ ai hồi hương từ một quốc gia khác phải tự cách ly. Tuy nhiên, Torales đã cố tình vi phạm quy định để tham dự bữa tiệc sinh nhật một người bạn của gia đình vào ngày hôm sau ở Buenos Aires.

{keywords}
Eric Torales đang bị điều tra vì cáo buộc gieo rắc bệnh truyền nhiễm. Ảnh: The Sun

Theo hãng thông tấn Todo Noticias, có tới gần 100 người đã dự tiệc sinh nhật cùng Torales. 5 ngày sau, người đàn ông này bắt đầu có các triệu chứng bệnh hô hấp. Anh ta nhập viện điều trị sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Tổng cộng có 11 người, bao gồm cả cô bé 15 tuổi, chủ nhân của tiệc sinh nhật cũng như hai cụ già 76 tuổi và 79 tuổi đã dự sự kiện, sau đó được xác nhận đã nhiễm virus nguy hiểm.

Nhà chức trách đang tiến hành điều tra cáo buộc Torales gieo rắc bệnh truyền nhiễm. Nếu bị truy tố và kết tội, anh ta có thể phải lĩnh án phạt tối đa tới 15 năm tù giam.

Cảnh sát đã áp lệnh quản thúc tại gia và tịch thu hộ chiếu của Torales sau khi anh ta được cho xuất viện hôm 25/3. Torales hiện chỉ có thể rời nhà đi thăm khám bác sĩ.

Tính đến chiều 29/3 (theo giờ Việt Nam), Argentina ghi nhận 745 người nhiễm Covid-19 với 19 trường hợp trong số này đã tử vong.

Tuấn Anh