- Pep Guardiola đang lên kế hoạch chiêu mộ Michael Keane, từng là “hàng thải” MU, trong nỗ lực chắp vá hàng phòng ngự Man City.

Thị trường chuyển nhượng tháng Giêng 2017 chỉ còn đếm ngược từng giờ, và Pep đang cố gắng cải thiện chất lượng hàng thủ cho đội nhà.

Mục tiêu mà nhà cầm quân người Argentina đang quan tâm là Michael Keane.

{keywords}
Pep muốn đưa Michael Keane về Man City


Trung vệ người Anh từng lớn lên trong học viện MU. Trong giai đoạn 2011-2015, Keane được đăng ký vào đội hình “Quỷ đỏ”, nhưng chỉ có vỏn vẹn 5 trận đấu.

Phần lớn thời gian khi thuộc biên chế MU, Keane thi đấu nhiều nơi theo dạng cho mượn.

Kể từ 2015, Keane chính thức thuộc về Burnley và thi đấu khá nổi bật.

Cầu thủ 24 tuổi này đã thi đấu trọn vẹn 1.980 phút ở Premier League mùa này, nhiều nhất đội hình Burnley.

Keane từng chọn U17 và U19 CH Ireland. Nhưng sau đó anh khoác áo U19, U20 và U21 Anh.

Hiện tại, Keane được đánh giá có giá trị 6,8 triệu bảng. Tuy nhiên, Man City sẽ phải tốn 15-20 triệu bảng để sở hữu anh.

Thậm chí, con số này có thể cao hơn rất nhiều, khi mà thị trường cầu thủ liên tục bị phá giá trong thời gian gần đây.

Man City hiện thủng lưới 28 bàn, nhiều nhất trong số 8 đội dẫn đầu Premier League.

Quá nhiều bàn thua khiến hy vọng tranh chức vô địch của Man City rất mong manh, và cuộc đua giành vé dự Champions League cũng không dễ dàng.

Vì thế, Pep Guardiola đang cố thuyết phục Keane và Burley trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông đóng cửa.

KN