- Vòng cuối Nuti Cafe V-League 2018 dồn hết chú ý vào trận “chung kết ngược” Cần Thơ và Nam Định. Cả hai đều tuyên bố giành chiến thắng để có vé play-off gặp Hà Nội B.

Lộ diện 3 quân xanh đấu đội tuyển Việt Nam ở Hàn Quốc

U19 Việt Nam thêm viện binh, HLV Hoàng Anh Tuấn không mơ World Cup

Truyền nhân Thể Công ẵm thưởng nóng ngang đội vô địch V-League

Thầy Park gom quân chiến AFF Cup: Quân bầu Đức thấp thỏm

Nam Định không chơi tử thủ

Nam Định chạy "đề pa" cho trận chung kết ngược bằng bằng chiến thắng trước Bình Dương, tạo khoảng cách 3 điểm với đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng Cần Thơ.

Nhờ vậy, đội bóng thành Nam không chỉ có lợi thế về tâm lý, mà họ chỉ cần giành một trận hòa là hoàn thành mục tiêu có vé play-off, tránh suất xuống hạng trực tiếp.

{keywords}
HLV Văn Sỹ cùng các cầu thủ Nam Định tràn đầy tự tin sau trận thắng Bình Dương

Làm quen với sân khách, Nam Định di chuyển vào Cần Thơ từ ngày 4/10 và đã có 2 buổi tập luyện tại đây. Chia sẻ với VietNamNet, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết tinh thần của học trò  đang lên rất cao sau trận thắng Bình Dương. Bên cạnh đó, Nam Định có lực lượng mạnh nhất để chơi một trận đấu “sinh tử” với chủ nhà Cần Thơ.

“Hiện tại chúng tôi không gặp khó khăn lớn nào. Toàn đội đã sẵn sàng ra sân để chơi trận đấu của cả mùa giải. Tôi tin là Nam Định có ít nhất 80% cơ hội trụ hạng. Niềm tin đó xuất phát từ việc toàn đội đã làm hết sức ở giải đấu năm nay, cho đến trận đấu cuối cùng”, HLV Văn Sỹ chia sẻ.

{keywords}
Trận đấu cả mùa giải của cả Cần Thơ và Nam Định

Cũng theo cựu tuyển thủ Việt Nam, Nam Định dù chỉ cần một kết quả hòa là có vé dự play-off với CLB Hà Nội B vào ngày 13/10. Tuy nhiên, Nam Định không ra sân với chủ trương đá tử thủ, dựng xe bus 2 tầng. Nam Định có những cầu thủ chơi tấn công tốt, và khi có cơ hội chắc chắn chủ động tấn công, khi mà tấn công mới là cách phòng ngự tốt nhất.

“Đây là trận đấu có tính chất quan trọng, nên tôi chưa thể nói trước đội chơi như thế nào. Nhưng chắc chắn toàn đội phải tập trung, tùy thời điểm đá phòng ngự, tùy lúc tấn công hay phòng ngự phản công. Nói chung phải theo diễn biến trên sân. Dù chơi thế nào thì Nam Định đang có niềm tin rất lớn sẽ giành chiến thắng”, HLV Văn Sỹ nói.

Đá trên sân khách, nhưng dự kiến Nam Định có thể huy động vài nghìn CĐV trực tiếp cổ vũ cho thầy trò Văn Sỹ. HLV đội bóng thành Nam cũng khẳng định, Nam Định khoẻ hơn nhờ lực lượng CĐV luôn sát cánh.

Cần Thơ có mọi phương án đánh bại Nam Định

Dù kém 3 điểm nhưng Cần Thơ vẫn còn nguyên quyền tự quyết, bởi nếu giành chiến thắng trong trận đấu diễn ra vào ngày 8/10 tới, họ sẽ tiễn Nam Định về với hạng Nhất mùa tới (bằng điểm nhưng hơn đối đầu do lượt đi hai đội hoà 0-0).

{keywords}
HLV Vũ Quang Bảo tin tưởng Cần Thơ giành chiến thắng

HLV Vũ Quang Bảo cho biết: "Cần Thơ chủ động cất trụ cột ở trận gặp Hà Nội để dành sức cho trận quyết chiến với Nam Định. Tinh thần toàn đội lên rất cao khi có sự quan tâm của lãnh đạo đội bóng cũng như người hâm mộ Cần Thơ. Chúng tôi tự tin giành chiến thắng trận này để giành vé play-off".

Trong khi Nam Định tuyên bố có 80% giành chiến thắng, thì HLV Vũ Quang Bảo đánh giá cơ hội là 50-50, nhưng Cần Thơ có những lợi thế nhất định: "Nếu hai đội đều mạnh thì đã không vào đến đây. Tuy nhiên lợi thế của chúng tôi là nhiều trụ cột được nghỉ trận trước và có lợi thế sân nhà".

Trước khả năng Nam Định chơi tử thủ, HLV Vũ Quang Bảo khẳng định Cần Thơ đã có mọi phương án để hạ gục đối thủ. Theo ông Bảo "khoằm", điều quan trọng là mình chuẩn bị thế nào, còn việc đối thủ chơi ra sao là quyền của họ.

Cũng như HLV Văn Sỹ của Nam Định, ở trận đấu cuối cùng của giải, lại mang tính chất "chung kết ngược", HLV Vũ Quang Bảo hy vọng sân Cần Thơ có đông khán giả để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ.

Bị cảm vẫn ra sân tập
Trước trận chung kết ngược với Nam Định, HLV Vũ Quang Bảo dính cảm, khiến sức khoẻ của ông yếu đi nhiều. Dù vậy, cựu HLV Quân khu 4 cho biết dù có thế nào thì ông vẫn ra sân tập chỉ đạo, động viên các học trò tập luyện. Đây là trận đấu mà toàn đội phải thể hiện sự cố gắng hết khả năng vì không có cơ hội để sửa sai.
V-League 2018Vòng 25
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 Hà Nội FC 25 20 4 1 72 29 43 64
2 FLC Thanh Hóa 25 12 7 6 42 29 13 43
3 Sanna Khánh Hoà 25 11 10 4 33 26 7 43
4 Sông Lam Nghệ An 25 11 6 8 37 32 5 39
5 Than Quảng Ninh FC 25 9 8 8 38 36 2 35
6 Hải Phòng FC 25 8 7 10 25 26 -1 31
7 Quảng Nam 25 7 10 8 36 41 -5 31
8 Hoàng Anh Gia Lai 25 8 7 10 40 49 -9 31
9 Bình Dương FC 25 6 12 7 35 35 0 30
10 Sài Gòn FC 25 8 4 13 34 41 -7 28
11 SHB Đà Nẵng FC 25 7 7 11 35 47 -12 28
12 TP Hồ Chí Minh FC 25 7 6 12 37 44 -7 27
13 Nam Định FC 25 5 8 12 32 44 -12 23
14 XSKT Cần Thơ 25 4 8 13 25 42 -17 20

Huy Phong