XEM CLIP:

Ghi nhận của VietNamNet, từ đầu giờ chiều 28 Tết, bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã đông khách.

So với những ngày cao điểm phục vụ hành khách trước đó, hôm nay các dãy ghế chờ của bến xe đã kín chỗ.

Trước quầy vé một số hãng, hành khách xếp hàng dài để chờ lấy vé vào trong bến. Trong khi đó, bên trong bến xe Miền Đông cũng đông nghịt khách. Nhiều khách nôn nóng ngồi la liệt xung quanh xe khách. 

{keywords}
Ngày 28 Tết, lượng khách đổ về bến xe Miền Đông bất ngờ tăng cao

Tất cả hành khách vào bến đều phải đeo khẩu trang. Nếu ai không chấp hành thì lập tức bị từ chối phục vụ. Các cửa ra vào bến đều có nhân viên bến xe túc trực để kiểm soát vé, đo thân nhiệt.

Một lãnh đạo bến xe cho biết, lượng khách đi lại ngày 28 tăng cao, tập trung chủ yếu đi các tuyến miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh Miền Đông.

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

{keywords}
Các ghế chờ bến xe Miền Đông kín chỗ
{keywords}

So với các ngày cao điểm trước, ngày 28 Tết lượng khách đổ về lớn

 

{keywords}
Làm hết ngày hôm nay, nhiều công ty cho người lao động nghỉ Tết
{keywords}

Hành khách xếp hàng mua vé đi Tuy Hòa (Phú Yên)

 

{keywords}
Lượng khách tăng cao nên công tác phòng chống dịch Covid-19 càng được chú trọng
{keywords}

Ngoài từ chối phục vụ khách không đeo khẩu trang, bến xe thực hiện  đo thân nhiệt trước khi vào bến

 

{keywords}
Cảnh chật cứng khu vực chờ bên trong bến
{keywords}
 

 

{keywords}
Hành khách ngồi la liệt bên trong bến
{keywords}

Các quán nước bên trong bến được mùa 'bội thu'

 

{keywords}
Đa phần khách đi các tuyến xe về miền Trung, Tây Nguyên, Miền Đông
{keywords}

Hành khách nôn nóng ngồi la liệt quanh xe khách

 

{keywords}
Càng về chiều tối lượng khách đổ về tăng cao
{keywords}
Những món quà tết, hành lý lỉnh kỉn
TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội tại các khu vực có ca bệnh

TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội tại các khu vực có ca bệnh

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, TP.HCM quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại các khu vực có ca bệnh.


Tuấn Kiệt