Tổng công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV (SAMCO) vừa gửi văn bản tới UBND TP.HCM về việc tiếp tục lùi thời gian đưa vào khai thác bến xe Miền Đông mới (quận 9).

{keywords}
Bến xe Miền Đông mới tiếp tục hoãn thời gian đưa vào khai thác

SAMCO cho biết, từ ngày 16/7, đơn vị có văn bản xin ý kiến đưa đưa vào khai thác bến xe Miền Đông mới giai đoạn 1 từ ngày 15/8. Tuy nhiên, từ ngày 26/7 đến nay tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, các tuyến vận tải hành khách có hành trình từ bến xe Miền Đông hiện hữu đi các tỉnh phía Bắc (là những tuyến hoạt động chính sẽ di dời phục vụ tại bến xe Miền Đông mới giai đoạn 1) chỉ còn hoạt động đạt công suất 30% so với bình thường.

Nguyên nhân do hành khách có tâm lý sợ đi xe đông người, đồng thời các địa phương có phát hiện trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng cũng cắt giảm số chuyến vận tải hành khách liên tỉnh.

Đồng thời, UBND TP.HCM cũng có công văn tạm ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19.

Từ những nguyên nhân trên, SAMCO cho biết sẽ tạm hoãn đưa bến xe Miền Đông mới vào hoạt động cho đến khi có chỉ đạo mới từ Chính phủ và UBND TP về dịch Covid-19. 

Bến xe miền Đông mới được xây dựng trên khu đất thuộc địa phận P.Long Bình, Q.9 (TP.HCM) và thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) với quy mô 16ha, rộng gấp 3 lần bến xe hiện hữu với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng.
Mỗi năm, bến xe miền Đông mới phục vụ 7 triệu lượt khách đi các tỉnh miền Đông, miền Trung, Bắc, đáp ứng nhu cầu mỗi ngày khoảng 21.000 hành khách với 1.200 lượt xe xuất bến. 
Hiện bến xe này xong giai đoạn 1 của dự án với mức đầu tư 773 tỷ đồng bao gồm dự án xây dựng nhà trung tâm, khu vực đậu xe, khu vực đón trả khách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trạm xử lý nước thải.

 

Cấm nhiều tuyến phố phục vụ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Cấm nhiều tuyến phố phục vụ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Nhiều tuyến phố được phong tỏa, hạn chế phương tiện qua lại trong 2 ngày 14 - 15/8 để phục vụ lễ Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tuấn Kiệt