- Siêu đô thị giải quyết nhu cầu về nhà ở đang ngày càng tăng của người dân nhưng mọc đến đâu lại gây ùn tắc đến đó.

XEM CLIP:

Các tòa nhà cao tầng ở Linh Đàm, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện di chuyển vào trung tâm thành phố, đặc biệt vào giờ cao điểm.

{keywords}
Siêu đô thị Linh Đàm. Ảnh:Trần Thường

Đặc điểm chung của các siêu đô thị này là mật độ các khu chung cư dày đặc, mọc san sát nhau.

Ghi nhận của phóng viên tại khu đô thị Linh Đàm, sáng sớm, phương tiện từ các hầm để xe đổ ra đường, rồi dồn ra đường Giải Phóng khiến giao thông ở đây thường xuyên ùn ứ. Nhiều lúc phương tiện phải dừng lại kín cả đoạn đường hoặc tự "mở đường máu" tìm lối đi riêng.

{keywords}
Người dân "mở đường máu", tránh ùn tắc tại khu đô thị Linh Đàm. Ảnh: Trần Thường

Khu vực đường Tố Hữu - Lê Văn Lương cũng là điểm đen về ùn tắc giao thông. Hàng ngày, hàng nghìn phương tiện túa ra đường khiến gánh nặng giao thông càng thêm quá tải trầm trọng.

{keywords}
Nhiều chung cư cao tầng khu vực Lê Văn Lương khiến đường Hà Nội thêm quá tải. Ảnh:Trần Thường

Chung cảnh ùn tắc mỗi khi ra đường, khu vực Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở cũng có hàng nghìn phương tiện lưu thông từ các cụm chung cư khiến đường Nguyễn Trãi thường xuyên tắc nghẽn hàng giờ liền.

Ùn tắc ngột ngạt là vậy, nhưng tốc độ phát triển của các siêu đô thị không có dấu hiệu dừng lại, gây sức ép lên giao thông Hà Nội.

Diệu Bình - Tuấn Anh - Xuân Thanh
Ảnh: Trần Thường