- Hôm nay, Cơ quan Công an TP Cần Thơ đã thông tin vụ thiếu niên 17 tuổi say rượu lái ôtô gây tai nạn rồi bỏ chạy gây xôn xao dư luận.

Clip truy đuổi do người dân quay lại:

Theo Công an, khoảng 18h15 ngày 19/2, Thái Gia Nghi (17 tuổi, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiểu, TP Cần Thơ) điều khiển ô tô biển kiểm soát 65A- 083.86, lưu thông từ hướng cầu Cái Khế về hướng vòng xoay UBND TP Cần Thơ.

Khi đến trước số 75 đường Nguyễn Trãi (phường An Hội, quận Ninh Kiều) thì xảy ra va chạm với xe gắn máy do gắn máy do Bùi Hải Đăng (20 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) điều khiển lưu thông phía trước cùng chiều. Vụ va chạm khiến 1 người bị thương, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Đáng nói, sau khi xảy ra va chạm, Nghi không dừng phương tiện lại mà tiếp tục bỏ chạy về hướng đường Hoà Bình. Lúc này, khi ôtô nói trên chạy đến đường Nguyễn Thái Học thì bị lực lượng chức năng chặn, đưa Nghi về trụ sở công an làm việc. Đội CSGT – Công an quận Ninh Kiều đã thụ lý xử lý.

Cơ quan công an xác định, Nghi điều khiển phương tiện trong tình trạng hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/lít thí thở, phạm lỗi “điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4miligam/1 lít khí thở; gây tai nạn giao thông không dừng lại và người đủ từ 16 tuổi -18 tuổi điều khiển xe ô tô.

Cơ quan công an xử phạt hành chính Thái Gia Nghi hơn 13 triệu đồng.

Ngoài ra, công an cũng xử phạt hành chính chủ xe T.T.K.A (25 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) 3 triệu đồng, do “Giao xe hoặc để xe cho người không đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật giao thông đường bộ….

Ban Kinh tế TƯ sẽ xử nghiêm lái xe gây tai nạn bỏ chạy

Ban Kinh tế TƯ sẽ xử nghiêm lái xe gây tai nạn bỏ chạy

Văn phòng Ban Kinh tế TƯ đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ sự việc và sẽ xử lý nghiêm lái xe Đinh Mạnh Hùng.

Khởi tố, bắt tạm giam lái xe gây tai nạn khiến Trung tướng CA tử vong

Khởi tố, bắt tạm giam lái xe gây tai nạn khiến Trung tướng CA tử vong

Vụ tai nạn xảy ra sáng 2/9, làm 3 người chết (trong đó có Trung tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL- CAND) và 1 người bị thương.

Công an lên tiếng vụ cán bộ lái ôtô vi phạm tông 7 xe máy

Công an lên tiếng vụ cán bộ lái ôtô vi phạm tông 7 xe máy

Liên quan đến vụ cán bộ công an tỉnh Sóc Trăng lái xe ôtô gây tai nạn, diễn biến mới nhất, Công an tỉnh này vừa có thông tin chính thức về vụ việc.

Cán bộ công an tỉnh đeo biển số giả gây tai nạn chết người

Cán bộ công an tỉnh đeo biển số giả gây tai nạn chết người

Sau khi gây tai nạn chết người, vị cán bộ công an tỉnh Hà Tĩnh đã tháo biển số và đổ lỗi cho người khác.

Hoài Thanh