Sáng nay (25/2), Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Quận ủy Tây Hồ.

Điều động, phân công ông Đỗ Anh Tuấn, sinh năm 1971, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ, thôi tham gia BCH, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Tây Hồ nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội.

{keywords}
Phó Bí thư Thành ủy trao quyết định cho ông Đỗ Anh Tuấn (trái).

Trao quyết định và chúc mừng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Đỗ Anh Tuấn thời gian qua.

Đặc biệt, trên cương vị là Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ, ông Đỗ Anh Tuấn cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, BCH Đảng bộ quận lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của quận, đưa Tây Hồ phát triển là một trong những quận dẫn đầu thành phố, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Thủ đô.

Ông Đỗ Anh Tuấn đã kinh qua nhiều vị trí công tác, với nhiều kinh nghiệm chuyên môn cũng như thực tế, là cán bộ được đào tạo bài bản, có lập trường tư tưởng vững vàng; tác phong làm việc trách nhiệm, sáng tạo.

Phó Bí thư Thành ủy tin tưởng trên cương vị mới ông Đỗ Anh Tuấn sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo Sở KH&ĐT để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thương mại, đầu tư của thành phố trong thời gian tới.

Mộc Miên

Ủy viên Trung ương làm trưởng đoàn ĐBQH không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo

Ủy viên Trung ương làm trưởng đoàn ĐBQH không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo

Uỷ viên Trung ương Đảng được phân công làm trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo.