- Dịp 2/9/2015, Tổng biên tập báo VietNamNet có cơ duyên được trò chuyện cùng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười. Khi ấy, ông gần 100 tuổi nhưng thần sắc tươi tắn, trí tuệ minh mẫn.  

Viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười được an táng tại quê nhà 

Hình ảnh quý về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

XEM CLIP:

Mở đầu cuộc trò chuyện, nguyên Tổng bí thư nhấn mạnh mục tiêu quan trọng của đất nước kinh tế phát triển, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Ông bày tỏ kỳ vọng, báo chí, trong đó có VietNamNet cần phổ biến đường lối, chính sách của Đảng rộng rãi trong nhân dân để nhận thức đúng, hành động đúng, bảo vệ được độc lập chủ quyền của đất nước, tập trung xây dựng CNXH, đưa lại cuộc sống ấm no cho dân, xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.

"Bây giờ là thời điểm chúng ta cần đoàn kết, động viên toàn dân xây dựng đất nước, tiến lên CNXH giàu đẹp, đàng hoàng hơn", nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười nói với chất giọng khàn khàn nhưng chắc, khoẻ, rõ ràng, mạch lạc từng câu chữ.

Nói về đường hướng phát triển đất nước, nguyên Tổng bí thư nhấn mạnh: "Mình phải sống bằng sức của mình, lực của mình. Quan trọng vẫn là lực của mình như thế nào. Lực của mình mạnh thì hội nhập tốt, còn lực của mình yếu, nước ngoài vào họ chi phối mình".

Nguyên Tổng bí thư cũng lưu ý, phải có đường lối chính sách cho rõ. Không chỉ phát triển lực lượng nhà nước mà huy động khả năng to lớn của nhân dân. Nhà nước, nhân dân cùng làm, Nhà nước nắm những khâu then chốt, toàn dân đứng dậy để phát triển.

"Một mình Nhà nước làm không được đâu. Phải tận dụng nguồn lực trong nhân dân cùng phát triển, trong đó Nhà nước đóng vai trò chủ đạo", nguyên Tổng bí thư dặn dò.

Một số hình ảnh kỷ niệm VietNamNet lưu lại trong cuộc trò chuyện với nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười:

{keywords}
Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười say sưa nói với Tổng biên tập báo VietNamnet Phạm Anh Tuấn về công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước . Ảnh: Phạm Hải

 

{keywords}
Nguyên Tổng bí thư xem lại hình ảnh của ông được đăng trên VietNamNet

 

Quê nhà chuẩn bị lễ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Quê nhà chuẩn bị lễ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Công tác chuẩn bị cho lễ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tại quê nhà, xã Đông Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội) được chuẩn bị gấp rút.

Cháu ngoại nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười: Vinh dự được làm cháu của ông

Cháu ngoại nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười: Vinh dự được làm cháu của ông

"Cháu cảm ơn ông trời đã cho cháu làm cháu của ông" - cháu ngoại nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười chia sẻ.

Nguyên Tổng bí thư và chuyện tháo ngòi nổ điểm nóng Thái Bình

Nguyên Tổng bí thư và chuyện tháo ngòi nổ điểm nóng Thái Bình

Có thể coi nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười là cha đẻ vấn đề dân chủ cơ sở ở Việt Nam.    

Ngôi nhà đơn sơ của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười ở ngoại thành Hà Nội

Ngôi nhà đơn sơ của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười ở ngoại thành Hà Nội

Ngôi nhà cấp 4 của nguyên Tổng bí thư ở Thanh Trì (Hà Nội) xung quanh có nhiều cây xanh tỏa bóng mát, sân lát gạch đỏ giản dị.

 

Thu Hằng - Phạm Hải