Nhìn lại lịch trình của Thủ tướng từ khi đặt chân đến Paris (chiều 3 - 5/11) mới thấy được sự bận rộn của ông.

Ngay buổi chiều 3/11 (giờ địa phương), khi vừa đặt chân đến đất Pháp, việc đầu tiên Thủ tướng làm là đến dâng hoa tại tượng Bác Hồ và thăm không gian Hồ Chí Minh trong Bảo tàng lịch sử sống tại công viên Montreau, TP Montreuil - mở đầu cho hàng loạt hoạt động trong chuyến thăm chính thức đến Cộng hòa Pháp.

{keywords}
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Thị trưởng thành phố Montreuil trồng cây lưu niệm

Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Thị trưởng thành phố Montreuil, ông Patrice Bessac trồng cây lưu niệm trong khuôn viên đặt tượng đài Bác.

Gặp người phụ nữ quyền lực của COVAX

Ngay sau đó, Thủ tướng đã có cuộc gặp và trao đổi với bà Aurélia Nguyễn, Giám đốc điều hành Chương trình tiếp cận vắc xin toàn cầu COVAX. “Xin chào, bà là người đầu tiên tôi đón tiếp trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp lần này”, Thủ tướng chia sẻ.

{keywords}
Thủ tướng đã có cuộc gặp và trao đổi với bà Aurélia Nguyễn, Giám đốc điều hành Chương trình tiếp cận vắc xin toàn cầu COVAX

Kết quả của buổi làm việc thành công ngoài mong đợi, khi COVAX quyết định phân bổ thêm hơn 9 triệu liều vắc-xin Pfizer và Moderna cho Việt Nam và sẽ xem xét chuyển giao trong thời gian sớm nhất. COVAX cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong phòng chống dịch, thông qua cung cấp vắc xin, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác tiêm chủng và phối hợp tìm kiếm các nguồn vắc xin theo cơ chế chia sẻ chi phí.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp diễn ra ngay sau đó, tại Điện Invalides, Thủ đô Paris.

{keywords}
Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Cộng hòa Pháp
{keywords}
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Pháp Jean Castex

Rời Điện Invalides, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp, ông Gerard Larcher, rồi đến Điện Matignon Hội đàm với Thủ tướng Pháp Jean Castex.

Kết thúc buổi chiều làm việc đầu tiên trên đất Paris hoa lệ của Thủ tướng Phạm Minh Chính là cùng với Thủ tướng Pháp Jean Castex chứng kiến lễ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan và doanh nghiệp hai nước có trị giá hàng chục tỷ USD.

Làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác Chiến lược Việt - Pháp

Người đứng đầu Chính phủ mở đầu ngày làm việc thứ 2 tại Pháp (4/11) bằng sự kiện tiếp Chủ tịch Tập đoàn Total vào lúc 7h40. Sau đó là một chuỗi hoạt động dày đặc từ sáng sớm cho đến chiều tối.

Trong buổi sáng, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Pháp Richard Ferrand, tiếp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp, ông Fabien Roussel. Sau đó, Thủ tướng hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và dự tiệc chiêu đãi của Tổng thống Pháp tại Phủ Tổng thống.

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Macron nhất trí ra Tuyên bố chung nhân chuyến thăm chính thức Pháp lần này của Thủ tướng Việt Nam nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác Chiến lược giữa hai nước.

{keywords}
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Một trong những thông tin đáng chú ý trong các buổi hội kiến, gặp gỡ giữa lãnh đạo 2 nước là Pháp hỗ trợ thêm cho Việt Nam 400.000 liều vắc xin qua kênh song phương và 970.000 liều vắc xin qua cơ chế COVAX. Từ đó, nâng tổng số vắc xin Pháp hỗ trợ cho Việt Nam lên hơn 2 triệu liều, minh chứng cho tinh thần hợp tác, hỗ trợ nhau vượt qua dịch bệnh.   

Hoạt động đáng chú ý nữa trong ngày là Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt-Pháp, trò chuyện cùng hơn 100 lãnh đạo doanh nghiệp 2 nước.

Tại đây, Thủ tướng nhắc đến “duyên nợ” giữa Việt Nam và Pháp. “Vì sao gọi là duyên nợ, vì có lúc thế này thế kia, có lúc tốt, có lúc chưa hài lòng nhưng không thể bỏ được nhau”, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa dứt lời, cả khán phòng vang lên tràng pháo tay hưởng ứng. 

Để tiếp nối duyên nợ này, người đứng đầu Chính phủ kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đầu tư vào thị trường Pháp và doanh nghiệp Pháp tiếp tục tăng cường đầu tư hơn nữa vào Việt Nam. Thủ tướng cũng nêu rõ, đường lối đối ngoại của Việt Nam là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, tích cực chủ động hội nhập, “không đi với ai để chống ai”.

Tại đây, Thủ tướng đã chứng kiến hơn 30 văn kiện hợp tác và biên bản ghi nhớ được triển khai trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, năng lượng, công nghệ, động cơ máy bay, phát triển vùng, địa phương đã ký kết và  được trao giữa hai bên.

Cũng trong ngày 4/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Tập đoàn dược phẩm Sanofi và chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng công ty Dược Việt Nam và Sanofi giai đoạn 2021-2023.

Ấm áp tình đồng hương

Ngày làm việc thứ 2 tại Pháp của Thủ tướng kết thúc bằng 3 cuộc gặp mặt vô cùng quan trọng và ấm cúng.

Đó là cuộc gặp gỡ các bác sĩ, chuyên gia y tế Pháp - Việt. Chia sẻ với các thầy thuốc, Thủ tướng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp, sự hỗ trợ của Chính phủ, ngành Y tế và các bác sĩ, chuyên gia y tế của Pháp đã dành cho Việt Nam trong lúc Việt Nam còn khó khăn dịch bệnh.

Tại cuộc gặp mặt 11 Đại sứ Việt Nam tại các nước châu Âu, Thủ tướng đề nghị các Đại sứ, bằng các hoạt động của mình, tuyên truyền, quảng bá để khách du lịch quay trở lại Việt Nam...

{keywords}
Bà con kiều bào châu Âu chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính

Dưới cái rét 10 độ của Paris, Thủ tướng đã có những chia sẻ thân tình, ấm áp với bà con kiều bào ở châu Âu. Câu thơ “Quê hương mỗi người chỉ một/Như là chỉ một mẹ thôi” được Thủ tướng gửi gắm đến bà con kiều bào. Thủ tướng kết thúc buổi gặp mặt ấm cúng bằng mong muốn, bà con kiều bào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, “bầu ơi thương lấy bí cùng”.

Người đứng đầu Chính phủ cũng không quên giải đáp các kiến nghị của bà con và yêu cầu các bộ ngành nghiên cứu, giải quyết một cách thực chất, nói đi đôi với làm theo tinh thần “nói thật, nghĩ thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân được thụ hưởng thành quả thật”.

Ngày cuối cùng làm việc tại Pháp, lịch trình của Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng kín từ sáng sớm cho đến giờ lên máy bay trở về nước, trong đó có hoạt động thăm Viện Pasteur. Những giờ phút cuối cùng trong chuyến thăm chính thức Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thư ký Hội hữu nghị Pháp Việt, làm việc với Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và một số tập đoàn của Pháp.

Thu Hằng (từ Paris, Pháp)

Thủ tướng mong bà con kiều bào phát huy tinh thần 'bầu ơi thương lấy bí cùng'

Thủ tướng mong bà con kiều bào phát huy tinh thần 'bầu ơi thương lấy bí cùng'

Tối ngày 4/11 (theo giờ Paris), tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt xúc động và thân tình với bà con kiều bào tại châu Âu.