XEM CLIP:

 

Tham dự buổi lễ có: ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng; ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

Hội đồng chung khảo đã lựa chọn được 103 tác phẩm báo chí xuất sắc để trao giải gồm: 9 giải A, 21 giải B, 41 giải C và 32 giải khuyến khích.

{keywords}
Thủ tướng phát biểu tại lễ trao giải

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh buổi lễ diễn ra mỗi năm một lần quy tụ những gương mặt nhà báo xuất sắc nhất, tác giả của những bài viết công phu, tâm huyết vì sự phát triển của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng chúc mừng và trân trọng cảm ơn sự nỗ lực cùng những đóng góp quan trọng của các thế hệ những người làm báo. Báo chí cách mạng nước nhà đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp xứng đáng quan trọng vào sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng cho rằng báo chí đã tích cực chủ động, có nhiều đóng góp trong xây dựng Đảng, Nhà nước, những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị đất nước; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

{keywords}
 

Báo chí cũng góp phần quan trọng nâng cao vị thế quốc tế và hình ảnh Việt Nam. Trong những tháng đầu năm nay, báo chí truyền thông đã có đóng góp quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, báo chí đã truyền tải hiệu quả đến từng người dân, từng doanh nghiệp, đồng hành cùng y bác sĩ, chiến sĩ.

Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn dân, sự đoàn kết nhân ái trong xã hội, Thủ tướng cho biết đây là nhân tố quan trọng đưa Việt Nam trở thành nước chống dịch hiệu quả, chi phí thấp và nay bước vào “trạng thái bình thường mới”.

Thủ tướng cũng chia sẻ những khó khăn với các cơ quan báo chí khi đại dịch gây ra, làm nguồn thu sụt giảm, ảnh hưởng đến thu nhập người làm báo. Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn đồng hành, tạo điều kiện cho báo chí vượt qua giai đoạn hiện nay.

Báo chí nằm trong nhóm ngành bị ảnh hưởng đầu tiên và mạnh nhất bởi công nghệ số, truyền thông mạng xã hội cũng đặt ra những thách thức to lớn, Người đứng đầu Chính phủ đặt vấn đề báo chí cần làm gì để có thông tin chính xác kịp thời, vừa có tính phản biện xã hội, vừa tạo dựng sự đồng thuận niềm tin.

“Báo chí cần giữ vững tinh thần cách mạng, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận và niềm tin xã hội, lan tỏa năng lượng tích cực đến người dân, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc. Cùng thực hiện mục tiêu khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045”, Thủ tướng nói.

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng trao giải cho các tác giả đạt giải A

Thủ tướng yêu cầu, báo chí cần chủ động đi đầu trong chuyển đổi số, sử dụng công nghệ số để thay đổi cách làm báo, mô hình kinh doanh mới… Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta đặt vấn đề quy hoạch báo chí, đề cao trách nhiệm với Đảng, Nhà nước, nhân dân, đề cao tính tự chủ mỗi tờ báo, đó là điều cần thiết và đúng đắn. Xem xét cơ chế tài chính phù hợp để mỗi tờ báo, nhà báo ổn định thu nhập, an tâm thực hiện tốt sứ mệnh.

“Giải báo chí quốc gia tôn vinh các nhà báo tiêu biểu, tôn vinh những giá trị báo chí cách mạng cũng là cách tốt nhất để phát triển báo chí. Nhiều tác phẩm mang tính phát hiện, vừa phản ánh thực trạng vừa đề xuất những giải pháp thiết thực trên nhiều lĩnh vực…

Tuy nhiên, hầu hết các bài chủ yếu mặt trái, mặt tiêu cực, hạn chế, ít bài mang tính phát hiện nhân tố mới, điển hình gương người tốt, việc tốt…”, Thủ tướng đánh giá.

{keywords}
Tác giả Đình Thành, báo VietNamNet đạt giải B

Thủ tướng tin tưởng, lực lượng hùng hậu với hơn 25 nghìn hội viên - nhà báo đang làm việc trong các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý, đào tạo báo chí với bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn vững vàng sẽ ngày càng có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng, xứng đáng niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Báo điện tử VietNamNet giành giải B ở thể loại giải phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (báo điện tử) với loạt 5 bài “‘Luật ngầm’ ở cửa khẩu La Lay” của tác giả Nguyễn Đình Thành.

Trần Thường