Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22 - 25/11.

Tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính có: Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí; Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

{keywords}
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Tokyo bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Tham gia đoàn còn có lãnh đạo một số bộ, ngành, tỉnh, thành và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên chính quyền mới của Nhật Bản mời thăm chính thức và Thủ tướng Kishida gặp trực tiếp, sau khi Đảng Dân chủ tự do giành chiến thắng trong tổng tuyển cử Nhật Bản ngày 31/10 vừa qua.

Đúng 19h40 giờ địa phương (17h40 giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Haneda, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản.

Thời tiết tại Tokyo có mưa nhẹ, nhiệt độ ngoài trời khoảng 13 độ C.

Đón Thủ tướng và đoàn tại sân bay Haneda, phía Nhật Bản có Thứ trưởng Ngoại giao Miyake Shingo, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, bà Shino Mitsuko - Cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao; phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam và một số cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Theo chương trình nghị sự, sáng 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất hành quýt Unshu và nghe phía Nhật Bản giới thiệu về việc mở cửa thị trường quýt Unshu tại Việt Nam. Sau đó, Thủ tướng rời Tokyo đến tỉnh Tochigi mở đầu cho các hoạt động liên tục trong ngày làm việc đầu tiên tại Nhật Bản.

Tại đây, Thủ tướng sẽ được Thống đốc tỉnh Tochigi Fukuda Tomikazu mời thăm vườn truyền thống Nhật Bản, giới thiệu cây tùng 550 tuổi.

Sau đó, Thủ tướng tiếp Thống đốc, nghe báo cáo về tình hình hợp tác với Việt Nam; tiềm năng và đề xuất tăng cường hợp tác giữa tỉnh Tochigi với Việt Nam.

Thủ tướng chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Tochigi. Một sự kiện quan trọng khác diễn ra sau đó là người đứng đầu Chính phủ Việt Nam dự Hội nghị hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản.

Cuối giờ chiều, Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương bàn thờ Bác.
Tiếp đó, Thủ tướng tiếp một số tập đoàn lớn của Nhật Bản: Eneos, Aeon, Uniqlo, Marubeni, Sojitz, Moeco.

Thủ tướng thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam; gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc ngày làm việc đầu tiên tại Nhật Bản bằng sự kiện tiếp các nhà khoa học, trí thức hàng đầu Việt Nam tại Nhật Bản.

{keywords}
 

Thu Hằng (Từ Tokyo, Nhật Bản)

Những bước ngoặt quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Những bước ngoặt quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21/9/1973. Trong những năm gần đây, quan hệ hai nước phát triển nhanh chóng và đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất.