Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì giao ban.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang gửi tới cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

{keywords}
Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi giao ban.

Điểm lại một số kết quả, sự kiện quan trọng năm 2020, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phòng, chống dịch Covid-19, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến vững chắc trên các mặt công tác.

Biểu dương, ghi nhận những thành tích toàn quân đã đạt được cũng như định hướng một số nội dung cơ bản trong năm 2021, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu phát huy truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam, tiếp tục triển khai thực hiện những chủ trương lớn về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản chất, truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam Anh hùng, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm giành những thắng lợi mới. Khẳng định là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, thực sự là “Đội quân chiến đấu trong thời bình”, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Năm mới, với khí thế mới, tư duy mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn, toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước đề cao trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Theo báo cáo của các đơn vị, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các đơn vị trong toàn quân đã thực hiện tốt công tác trực SSCĐ, phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19; theo dõi, nắm chắc tình hình cả vùng trời, vùng biển và trên bộ, không để xảy ra các vụ việc phức tạp.

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm các kíp trực tại sở chỉ huy và trên thực địa, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao QĐND Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Bác và đến thăm, động viên, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trần Thường

Thủ tướng chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng

Thủ tướng chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng

Sáng 12/2 (mùng 1 Tết), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi thăm và chúc mừng năm mới các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tại TP Đà Nẵng, Quận uỷ Hải Châu và UBND phường Thuận Phước (quận Hải Châu).