XEM CLIP:

Chỉ thị số 15 của Thủ tướng về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 quy định: Từ 0h hôm nay đến 15/4, dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng.

Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các nơi công cộng.

Ngoài ra, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh trong danh mục phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo việc chống dịch.

{keywords}
Dãy cửa hàng trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy) tạm dừng hoạt động, chuyển sang bán hàng online

Tại Hà Nội tối qua, đa số cửa hàng, cơ sở kinh doanh đều đóng cửa, treo biển tạm dừng hoạt động. 

Hầu hết các tuyến phố đông đúc của Hà Nội đều im lìm, các cửa hàng ăn uống đóng cửa và chuyển sang bán online. 

Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, Thượng tá Nguyễn Thành Long thông tin, Công an quận yêu cầu các đơn vị tổ chức nắm tình hình, tuần tra, kiểm tra cả ngày lẫn đêm các cửa hàng, cơ sở kinh doanh trong danh mục phải tạm dừng hoạt động theo Chỉ thị. 

"Ngoài ra, chúng tôi tổ chức bảo vệ các khu, điểm cách ly, người bị cách ly tại nhà, không để di chuyển khỏi nơi cách ly", ông cho biết.

{keywords}
Các cửa hàng, cơ sở kinh doanh ở quận Nam Từ Liêm đóng cửa trước khi Chỉ thị 15 có hiệu lực

Tại quận Đống Đa, một tổ công tác do Công an phường Phương Mai đi tuyên tuyền nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán còn mở cửa hàng.

Phó chủ tịch UBND phường Phương Mai Phùng Anh Minh cho biết, phường đã tuyên truyền, nhắc nhở và hơn 300 hộ kinh doanh ký cam kết không bán hàng. 

"Với phương châm gõ cửa từng nhà, rà từng người để tuyên truyền, về cơ bản các hộ kinh doanh nhận thức đầy đủ và chấp hành tốt chủ trương", lời ông Minh. 

{keywords}
Công an phường Phương Mai yêu cầu cơ sở kinh doanh ký bản cam kết

Trên phố Đại Cồ Việt, tổ công tác của công an phường Lê Đại Hành phát hiện, nhắc nhở 1 hộ kinh doanh quán ăn xếp bàn ghế lấn chiếm vỉa hè, yêu cầu hộ này chấp hành chủ trương của TP Hà Nội.

{keywords}
Tổ công tác xử lý vi phạm 1 quán ăn trên phố Đại Cồ Việt
{keywords}
Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
Trước cổng BV Bạch Mai rất đông lực lượng an ninh được bố trí làm nhiệm vụ
{keywords}
Tổ công tác nhắc nhở 1 chủ cơ sở trên đường Trường Chinh (quận Đống Đa)
{keywords}
Nhắc nhở cơ sở kinh doanh ở phố Phương Mai

 

{keywords}
Yêu cầu người dân kí bản cam kết
{keywords}
Ảnh: Phạm Hải 

{keywords}

Bến xe Mỹ Đình thưa thớt người lui đến
{keywords}
Các cửa hàng trên đường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) đồng loạt tạm dừng hoạt động
{keywords}
Chuyển hình thức kinh doanh
{keywords}
Khu vực công viên Cầu Giấy vắng vẻ
{keywords}
Quán trà chanh ở quận Cầu Giấy tạm đóng cửa
{keywords}
Một cửa hàng trên đường Cầu Giấy vận chuyển hàng trước thời điểm tạm dừng hoạt động
{keywords}
Dãy phố Cầu Giấy im lìm 

TP.HCM: Sau lệnh đóng cửa hàng quán phục vụ 30 khách trở lên, cơ sở làm đẹp, phòng gym... Sài Gòn trở lên vắng lặng. Từ chiều qua, đường xá đã vắng bóng người đi lại, hàng quán đóng cửa.

{keywords}
Hàng quán đóng cửa trên đường Nguyễn Huệ, quận 1 
{keywords}
Đường Huỳnh Thúc Kháng, quận 1
{keywords}
 
{keywords}
Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vắng lặng

Tại Đà Nẵng, Thành uỷ có công văn yêu cầu tạm dừng tất cả hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người; dừng triệt để các nghi lễ, hoạt động tôn giáo; đóng cửa toàn bộ các cơ sở dịch vụ, trừ dịch vụ cung cấp lương thực, thực phẩm, dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh...

{keywords}
Đường Bạch Đằng
{keywords}
Đường Trần Hưng Đạo
{keywords}
Hầm chui Trần Phú 

{keywords}

 
{keywords}
0h hôm nay, nhà hàng trên đường Võ Nguyên Giáp đóng cửa im lìm
{keywords}
Đường Phan Tứ lúc 0h10
{keywords}
Nhà hàng trên đường Phạm Văn Đồng lúc 0h15
{keywords}
Một quán nhậu trên đường Võ Văn Kiệt mở cửa nhưng không có khách
{keywords}
Tại đường Nguyễn Văn Linh các quán ăn vẫn mở nhưng vắng khách

Tỉnh Quảng Nam tối qua yêu cầu tạm dừng tất cả các câu lạc bộ bóng bàn, cầu lông, tennis, bida; phòng tập thể hình, thể dục thẩm mỹ, yoga; các cơ sở kinh doanh dịch vụ trị liệu, thẩm mỹ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe.

Đồng thời, tạm dừng các hoạt động tụ tập đông người. Tỉnh cũng yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ký ban hành công văn tạm thời đóng cửa tất cả cửa khẩu chính và phụ trên tuyến biên giới Việt - Lào từ nay đến 20/4.

{keywords}
Quảng Nam lập 15 điểm chốt chặn kiểm soát tuyến biên giới Việt - Lào

Quảng Ninh lập chốt kiểm tra vào khu dân cư từ 0h hôm nay để kiểm soát người ra vào và giám sát về sức khoẻ người dân, ngăn ngừa lây nhiễm dịch Covid-19.

Các chốt kiểm tra luôn có tổ công tác túc trực 24/24h, chia làm 4 ca. Những người ra vào sẽ được đo thân nhiệt và phát khẩu trang trong trường hợp không đeo.

Tổ có nhiệm vụ kiểm soát mọi công dân ra, vào thôn, khu phố, biến động nhân khẩu, nhất là người nước ngoài, ở các tỉnh, địa phương khác về địa bàn tạm trú, thuê nhà, thuê khách sạn.

Những người ra vào khu phố sẽ được ghi lại cụ thể.

{keywords}
Ngay sau 0h, chốt kiểm tra khu 5B phường Bạch Đằng, TP Hạ Long được thành lập trong đêm
{keywords}
Đo thân nhiệt người đi vào khu phố trong đêm
{keywords}
Mỗi chốt kiểm tra đều có người túc trực 24/24h

Tại Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã có công văn yêu cầu tạm dừng hoạt động tất cả các cơ sở cung cấp dịch vụ giải khát, dịch vụ tập trung đông người...

Từ chiều tối qua, các nhà hàng, quán nhậu, quán cà phê, giải khát… đã đóng cửa rất nghiêm túc.

{keywords}
Quảng trường Lam Sơn 
{keywords}
Ngày thường ở Quảng trường Lam Sơn mỗi tối có hàng chục quán nước giải khát nhưng tối qua không có hàng quán, không bóng người qua lại
{keywords}
Phố ăn đêm ở công viên Hội An cũng đã treo biển tạm dừng kinh doanh
{keywords}
TP.HCM không còn cảnh đông đúc người đến các quán cà phê đêm như trước

Đ.Bổng - P.Hải - Đ.Hiếu - L.Dương - T.Tùng - P.Công - C.Sáng - H.Giáp - L.Bằng

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Không có chuyện phong tỏa Hà Nội, TP.HCM

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Không có chuyện phong tỏa Hà Nội, TP.HCM

Thông tin phong tỏa một số TP lớn như Hà Nội, TP.HCM là không chính xác. Dù dịch diễn biến phức tạp nhưng vẫn đang trong tầm kiểm soát - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nói.