XEM CLIP:

Đêm qua, Hà Nội mưa to, tổ kiểm tra liên ngành gồm CSGT, Thanh tra giao thông, Cảnh sát cơ động, Y tế vẫn cần mẫn làm việc xuyên đêm ở chốt kiểm soát ra vào Hà Nội số 12, huyện Chương Mỹ. Tất cả phương tiện được yêu cầu dừng để kiểm tra, các tài xế vui vẻ hợp tác. 

Đội phó đội CSGT số 12, Đại úy Nguyễn Hoàng Hải cho biết: Chỉ thị 16 của Thủ tướng và chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND TP đa phần được người dân ủng hộ. Một vài trường hợp cho rằng việc kiểm tra mất thời gian nhưng sau khi được lực lượng chức năng giải thích đã chấp hành. 

Anh Nguyễn Trung Tú công tác tại Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ thông tin: Tại chốt đã có trường hợp thân nhiệt cao phải chuyển lên tuyến trên để test nhanh. Nếu kết quả dương tính thì sẽ chuyển ngay vào cơ sở y tế.

Đại diện Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết tính từ ngày 1/4 đến 8h sáng 3/4, 30 chốt đã kiểm soát hơn 6.000 phương tiện.

Người không đeo khẩu trang được CSGT phát khẩu trang, sau đó kiểm tra thân nhiệt và tuyên truyền, nhắc nhở.

Hình ảnh xuyên đêm kiểm soát người ra vào TP:

{keywords}
Lực lượng chức năng làm việc xuyên đêm
{keywords}
Các chốt trực 24/24, chia làm 4 ca

 

{keywords}
Lái xe ngồi trong ô tô để cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt

{keywords}
Người lái xe máy xếp hàng dài kiểm tra thân nhiệt

 

{keywords}
Một vài người đi xe máy chở hàng nặng được ưu tiên ngồi trên xe
{keywords}
Tài xế được nhắc nhở ngồi trong ô tô vẫn phải đeo khẩu trang

 

{keywords}
Nếu lái xe có thân nhiệt trên 37,5 độ sẽ được yêu cầu xuống xe, kiểm tra lại một lần nữa rồi mới quyết định có chuyển đi làm test Covid-19 hay không
{keywords}
Một người đi xe máy lần đầu đo thân nhiệt cho kết quả 37,5 độ

 

{keywords}
Lần thứ 2 và 3 đo lại thì dưới 37 độ nên không bị giữ lại
{keywords}
Dù mưa to, tổ công tác liên ngành vẫn làm việc

 

{keywords}
Hành khách trên xe cũng được kiểm tra thân nhiệt

 

{keywords}
Anh Đinh Công Toàn và bạn (tổ 4, thị trấn Xuân Mai) đi xe máy không đeo khẩu trang được tổ công tác phát khẩu trang, nhắc nhở 
Hà Nội phạt đến 20 triệu nếu vi phạm lệnh hạn chế tập trung đông người

Hà Nội phạt đến 20 triệu nếu vi phạm lệnh hạn chế tập trung đông người

Cá nhân có thể bị phạt đến 10 triệu đồng, trong khi đó tổ chức bị phạt đến 20 triệu đồng nếu vi phạm lệnh hạn chế tập trung đông người.

Hà Quốc Tiến 
Ảnh: Nguyết Quyết Thắng