Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh TT-Huế cho biết, đến 19h tối nay, có 300 cán bộ, chiến sĩ đơn vị này đang được điều đến hiện trường, tham gia công tác chữa cháy, cứu hộ tại khu vực rừng thông đặc dụng phường An Tây, TP Huế.

{keywords}
Ngọn lửa bùng phát tại khu vực đồi thông gần thao trường bắn

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng cảnh sát PCCC (Công an tỉnh TT-Huế), công an TP Huế và các đơn vị khác cũng có mặt tham gia chữa cháy.

Trước đó, khoảng 17h chiều người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại đồi thông cạnh trung tâm huấn luyện tổng hợp, thuộc Ban chỉ huy quân sự TP Huế đóng trên địa bàn phường An Tây.

{keywords}
Việc cứu hộ khó khăn do đồi núi hiểm trở

 

{keywords}
Khẩn trương dập lửa

Gặp thời tiết nắng nóng, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, trong phút chốc thiêu rụi diện tích lớn rừng thông đặc dụng, đe dọa an toàn khu vực thao trường bắn của quân đội.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC, lực lượng kiểm lâm, quân đội… đến hiện trường, tham gia công tác chữa cháy, cứu hộ.

{keywords}
 

 

{keywords}
Chỉ sau 2 giờ, diện tích lớn rừng thông đặc dụng bị lửa thiêu rụi

Có mặt trực tiếp hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, Thượng tá Trương Thế Vũ - Phó trưởng công an TP Huế cho biết, do địa hình đồi núi hiểm trở, khu vực đồi thông nhiều thực bì dễ cháy nên sau hơn 2 giờ căng mình cứu hộ, lực lượng chức năng vẫn chưa thể khống chế đám cháy.

{keywords}
 

 

{keywords}
Phó trưởng công an TP Huế vừa chỉ đạo, vừa tham gia công tác chữa cháy

 

{keywords}
 

“Chúng tôi vẫn đang phối hợp với quân đội, các lực lượng khác dùng mọi biện pháp để khống chế ngọn lửa”, Thượng tá Vũ cho biết.

Quang Thành 

1 phút 9 lần mất điện, hàng trăm hộ dân ở Thanh Hóa bị cháy tivi, tủ lạnh

1 phút 9 lần mất điện, hàng trăm hộ dân ở Thanh Hóa bị cháy tivi, tủ lạnh

Điện liên tục chập chờn, hàng trăm hộ dân ở huyện Như Xuân (Thanh Hóa) bị cháy hết thiết bị điện.