Tại bãi biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, theo ghi nhận của VietNamNet, xuyên suốt các ngày nghỉ lượng người đổ về đây luôn đông đúc. Hàng nghìn người từ khắp nơi tìm đến đây để vui chơi, tắm biển nghỉ mát. 

Mặc dù thành phố Sầm Sơn tập trung vào công tác tuyên truyền phòng, chống dịch cho du khách nhưng hầu hết du khách vẫn “quên” đeo khẩu trang. Theo ghi nhận, tính từ chiều 2/5, lượng khách từ các tỉnh hầu hết đã trở về, bãi biển Sầm Sơn phần lớn chỉ còn khách nội tỉnh. 

Vào sáng nay (3/5), dọc đường Hồ Xuân Hương và bãi tắm đã vắng bóng người dân và du khách. Các hoạt động dịch vụ cũng không còn sôi động như những ngày qua.

{keywords}
Bãi biển Sầm Sơn đón hàng nghìn lượt khách chiều 2/5. Ảnh: Lê Dương
{keywords}
Nhiều người không đeo khẩu trang khi vui chơi tại bãi biển Sầm Sơn. Ảnh: Lê Dương
{keywords}
Đến sáng nay (3/5), bãi biển Sầm Sơn vắng vẻ, lác đác vài người ra biển. Ảnh: Lê Dương

Tại Quảng Ninh, dù vẫn đang trong thời gian nghỉ bù những ngày lễ, tuy nhiên bãi biển ở Hạ Long đã vắng người. Các bãi tắm luôn có nhân viên an ninh túc trực để không cho người dân tụ tập đông người. Trước cửa mỗi bãi tắm đều có bảng và hàng rào chắn không cho người dân xuống tắm biển.

{keywords}
Sáng 3/5, bãi biển ở Hạ Long không bóng người. Ảnh: Phạm Công
{keywords}
Các biển báo về phòng chống dịch. Ảnh: Phạm Công
{keywords}
Người dân được chính quyền khuyến cáo không tụ tập đông người. Ảnh: Phạm Công

Tại Thừa Thiên Huế: Một số người dân, du khách chọn khu du lịch Bạch Mã Village (huyện Phú Lộc, TT-Huế) để tắm suối và nghỉ lễ cùng gia đình. Du khách được kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 trước khi vào khu vui chơi.

{keywords}
Lực lượng bảo vệ đo thân nhiệt du khách vào khu vui chơi tại huyện Phú Lộc. Ảnh: Quang Thành
{keywords}
Điểm vui chơi tại huyện Phú Lộc vắng vẻ ngày cuối kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Quang Thành

Tại Nghệ An: Ghi nhận thực tế cho thấy, bãi biển Cửa Lò ngày thường vốn đông đúc, tuy nhiên ngày cuối kì nghỉ lễ tại đây vắng vẻ, chỉ lác đác một vài người đi lại.

Trưởng phòng Văn hoá TX Cửa Lò (Nghệ An) Võ Văn Thọ cho biết, các khách sạn, nhà nghỉ hôm nay đã vắng bóng du khách. Lượng khách ở các nhà hàng sát bãi biển thưa thớt, mọi người trở về nhà sau mấy ngày nghỉ để chuẩn bị làm việc trở lại.

{keywords}
Các cửa hàng ven biển Cửa Lò không một bóng khách. Ảnh: Quốc Huy
{keywords}
Hình ảnh biển Cửa Lò sáng nay. Ảnh: Quốc Huy

Tại Đà Nẵng, ghi nhận ngày cuối nghỉ lễ tại các khu vực như chùa Linh Ứng, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, cầu Tình Yêu…ở Đà Nẵng số lượng khách tham quan rải rác.

Tại bãi biển dọc đường Võ Nguyên Giáp người dân và du khách đeo kín khẩu trang. Lực lượng chức năng cũng được bố trí nhắc nhở và phát khẩu trang y tế cho những người không đeo.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Du khách đeo khẩu trang khi đến bãi biển
{keywords}
Lượng ít du khách tham quan tại chùa Linh Ứng ngày cuối nghỉ lễ
{keywords}
 
{keywords}
Lực lượng chức năng được cử nhắc nhở, phát khẩu trang y tế cho những người  không đeo khẩu trang

Tại biển Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), từ chiều 2/5, PV ghi nhận tại khu vực Bãi Sau biển Vũng Tàu đã thưa vắng khách, không còn cảnh du khách chen chúc tắm, vui chơi trên biển. Hầu hết người dân khi tắm biển tại đây đều chấp hành việc đeo khẩu trang. 

{keywords}
Từ chiều 2/5, PV ghi nhận tại khu vực bãi Sau biển Vũng Tàu đã thưa vắng khách
{keywords}

Hầu hết du khách khi xuống tắm biển đều đeo khẩu trang

{keywords}
Đến sáng nay (3/5), dọc tuyến đường Thùy Vân (bãi Sau biển Vũng Tàu) trở nên vắng lặng, không còn khung cảnh xe du lịch đậu kín hai bên đường
{keywords}
Dưới bãi biển chỉ còn lác đác vài du khách, người dân tắm biển
{keywords}
Một vài du khách dạo chơi, tắm biển gần bờ
{keywords}

Mặc dù biển vắng, nhưng các chốt giám sát y tế vẫn túc trực 24/24h

{keywords}
Ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ, biển Vũng Tàu trở lại trạng thái vắng vẻ, không còn nhộn nhịp như những ngày trước
{keywords}
Tất cả du khách được đo thanh nhiệt tại các chốt giám sát y tế, trước khi xuống biển
Nhiều người không đeo khẩu trang tại chợ Bình Điền, dù dịch Covid-19 đã bùng phát

Nhiều người không đeo khẩu trang tại chợ Bình Điền, dù dịch Covid-19 đã bùng phát

Kiểm tra đột xuất tại chợ đầu mối Bình Điền, Phó chủ tịch TP.HCM Dương Anh Đức nhận xét, nhiều người dân chưa đeo hoặc đeo khẩu trang không đúng quy cách. 

Nhóm PV Thời sự