- Cơ quan công an đã công bố gì trong biên bản khám nghiệm tử thi lần 2 nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh?

Liên quan đến vụ giết người tại TP Vĩnh Yên như VietNamNet đã đưa tin, sáng 20/3, sau khi tiến hành lấy lời khai các đối tượng bị bắt tạm giam, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành khám nghiệm lại hiện trường nơi đã tìm thấy thi thể của anh Nguyễn Tuấn Anh.

Trước đó, cơ quan chức năng đã tiến hành đọc lại biên bản khám nghiệm tử thi cho gia đình nạn nhân nghe.

Trong biên bản pháp y chiều ngày 18/3 do Viện KHKTHS Bộ Công an cung cấp thì mặt nạn nhân bị sưng to, da sạm đen.

Lưỡi hơi thè không có tổn thương, kiểm tra răng thấy có đủ 32 chiếc, không có tổn thương, không lung lay. Xương sọ không có tổn thương.

Khám nghiệm hiện trường vụ việc

Cả hai vùng hàm đều có da màu đen nhưng không có tổn thương. Vùng cổ da bên ngoài sạm đen, không có xây sát, rách da, tụ máu.

Xương sống không có tổn thương. Tay trái, cánh tay bình thường. Vùng mô dưới da và da khuỷu tay có màu sẫm hơn xung quanh.

Vùng đầu gối chân trái, dưới da và mô da màu sẫm hơn xung quanh, xương bánh chè không có tổn thương.

Lãnh đạo CA tỉnh Vĩnh Phúc cho hay: Kết quả khám nghiệm của Viện KHKTHS trùng khớp với kết quả khám nghiệm của CA tỉnh Vĩnh Phuc trước đó.

Tại buổi khám nghiệm hiện trường, rất nhiều người dân đã có mặt tại đây để theo dõi.

Lực lượng chức năng đã khám nghiệm rất kỹ ống cống – nơi tìm thấy thi thể nạn nhân.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã tìm thấy một số vật nghi là vật chứng của vụ án có thể là phương tiện gây án của các đối tượng.

Hoàng Sang

>> Vụ giết người Vĩnh Phúc: Ra lệnh bắt thêm 1 đối tượng
>> Thời sự trong ngày: Diễn biến vụ giết người ở Vĩnh Phúc
>> Vụ giết người ở Vĩnh Phúc: Gia đình chờ sự công minh
>> Vụ giết người ở Vĩnh Phúc: Triệu tập một giám đốc DN
>> Chủ tịch Vĩnh Phúc lên tiếng về vụ chết người gây bức xúc