Vợ chồng làm nhà 3 tầng bằng tre trên đảo, thoáng mát quanh năm - 1

 Năm 2015, Dany và Jenny thành lập nhà máy bia sản xuất theo phương pháp thủ công ở đảo San Cristóbal (quần đảo Galapagos, Ecuador). Sau 4 năm làm việc, cặp đôi đón con đầu lòng nên họ quyết định sẽ xây dựng căn nhà riêng đầu tiên trên một mảnh đất ở rìa thành phố, cách bờ biển 1km. 

Vợ chồng làm nhà 3 tầng bằng tre trên đảo, thoáng mát quanh năm - 2

Giống như phương châm sản xuất bia theo lối thủ công, căn nhà của Dany và Jenny cũng được xây dựng theo cách bền vững. Họ muốn sử dụng các vật liệu của địa phương và phù hợp với cảnh tự nhiên của hòn đảo. Do đó, cặp đôi hướng ngôi nhà là không gian đơn giản, ưu tiên sử dụng vật liệu có sẵn và tiết kiệm năng lượng. 

Vợ chồng làm nhà 3 tầng bằng tre trên đảo, thoáng mát quanh năm - 3

Vì ngân sách để chi cho làm nhà có hạn nên cặp đôi phải tính toán rất kỹ lưỡng, vật liệu tre là chủ đạo. Toàn bộ căn nhà có diện tích 120m2, có sân sau là vườn rau, phía trước và hông nhà là mảng xanh đưa đến một cuộc sống thư thái sau giờ làm việc cũng như tạo sự gần gũi với thiên nhiên. 

Vợ chồng làm nhà 3 tầng bằng tre trên đảo, thoáng mát quanh năm - 4

Cấu trúc của căn nhà sử dụng vật liệu tre đã được người dân địa phương thu hoạch và xử lý ngay trên đảo. Căn nhà có 3 tầng, trong đó các không gian được phân bố quanh lõi là cầu thang có chức năng như một lối dẫn lên tầng cao nhất để ngắm trọn view biển cùng cảnh sắc thiên nhiên xung quanh. 

Vợ chồng làm nhà 3 tầng bằng tre trên đảo, thoáng mát quanh năm - 5

Tại tầng 1, gia chủ bố trí không gian sinh hoạt chung, phòng khách, nơi giặt. Còn ở tầng 2 là 2 phòng ngủ và một phòng tắm. Trong khi đó, tầng 3 có một không gian nhỏ là chỗ làm việc và nơi ngắm cảnh tuyệt đẹp khung cảnh vùng biển cách đó không xa. 

Vợ chồng làm nhà 3 tầng bằng tre trên đảo, thoáng mát quanh năm - 6

Đồ đạc, tường và vách ngăn đều được làm từ tre hoặc cây cedrela - loại cây lấy gỗ đặc trưng của quần đảo Galapagos. Nước nóng trong nhà được đun bằng hệ thống các tấm pin năng lượng mặt trời, nước đã dùng được tận dụng để tưới cho vườn rau và cây trồng nhằm tránh lãng phí. 

Vợ chồng làm nhà 3 tầng bằng tre trên đảo, thoáng mát quanh năm - 7

Căn nhà được thiết kế theo phong cách đơn giản, không quá cầu kỳ. Những ô cửa sổ lớn mang trọn ánh sáng bên ngoài vào trong giúp không gian luôn thoáng, tất cả đồ dùng đồng điệu với vật liệu làm nên căn nhà. 

Không gian sống này nổi bật so với xung quanh không phải vì chiều cao mà sự độc đáo trong cách sử dụng vật liệu. Nếu như các căn nhà khác dùng bê tông và các vật liệu kim loại thì nơi sống của vợ chồng Dany và Jenny lại hết sức gần gũi với tự nhiên, đơn giản mà vẫn thoải mái.

Theo Dân trí