Vào lúc 20h ngày 29/9, đê kênh thấp còn gọi là Đê Hội Tinh đoạn qua xóm 7, Làng Rào xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An bị vỡ khoảng 5m. Đây là tuyến đê xung yếu, bảo vệ cho gần 1.700 hộ dân (khoảng 6.000 nhân khẩu). Sau khi phát hiện sự cố, huyện Hưng Nguyên đã huy động các lực lượng và nhân dân tập trung cứu đê.

Tuy nhiên, do thời tiết mưa lớn, đường vào khu vực hiện trường hạn chế nên công tác hộ đê gặp nhiều khó khăn.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu và lãnh đạo huyện Hưng Nguyên chỉ đạo việc cứu đê trong đêm.
Lực lượng chức năng và người dân dầm mình trong nước lũ để cứu đê.
Người dân vác cát, vật liệu để vá đê.
Do mưa lớn, đường vào khu vực hiện trường hạn chế nên công tác hộ đê gặp nhiều khó khăn.
Lực lượng chức năng và người dân huyện Hưng Nguyên trắng đêm khắc phục sự cố.

 
Có mặt tại đê Kênh thấp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu chỉ đạo lực lượng chức năng bằng mọi biện pháp phải khắc phục sự cố đê bị vỡ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân; đồng thời ghi nhận, động viên các lực lượng và nhân dân Hưng Nguyên đã nỗ lực khắc phục sự cố.

>>Xem tin nóng: Từ clip hai thiếu niên bị cảnh sát đánh đến chỉ đạo ‘nóng’ của Bộ Công an

Theo báo Nghệ An