Tổng tài sản của 500 người giàu nhất thế giới đã thêm 1 nghìn tỷ USD trong năm 2017, gấp 4 lần lợi nhuận của năm ngoái nhờ giá cổ phiếu tăng cao. Trong đó, riêng tỷ phú Bezos của Amazon đã tăng thêm 34,2 tỷ USD trong năm qua.

Cụ thể, chỉ số Billionaire Index của Bloomberg cho thấy, tổng tài sản của 500 người giàu nhất đã tăng lên 23% trong năm qua, giúp chuẩn so sánh (benchmark) của MSCI World Index và S&P 500 tăng gần 20%.

Tờ Independent cho biết, ông chủ của nhà bán lẻ trực tuyến Amazon, Jeff Bezos, đã có bước nhảy vọt lớn nhất.

{keywords}
500 người giàu nhất thế giới đã "bỏ túi" thêm 1 nghìn tỷ USD trong năm 2017. (Nguồn: legalloop.co.uk)

Theo Bloomberg, tài sản của tỷ phú Bezos đã tăng thêm 34,2 tỷ USD trong năm qua.

Đặc biệt, khi cổ phiếu Amazon tăng giá mạnh hồi tháng 10 đã giúp ông vượt qua người đồng sáng lập Microsoft, tỷ phú Bill Gates để trở thành người giàu nhất thế giới. Hiện tại, tổng tài sản của tỷ phú Bezos ước tính vẫn nhỏ hơn 100 tỷ USD.

Cổ phiếu của Amazon mà ông chủ Amazon vẫn sở hữu một lượng lớn đã tăng khoảng 50% giá trị trong 12 tháng qua, lên tới hơn 1.000 USD/cổ phiếu.

Bloomberg đưa tin, vào thời điểm thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa hôm 26/12, 500 người giàu nhất thế giới đã kiểm soát tổng cộng 5,3 nghìn tỷ USD, tăng từ con số khoảng 4,4 nghìn tỷ USD của cùng kì năm 2016.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett hiện đang được Bloomberg xếp hạng là người giàu thứ 3 thế giới, với khối tài sản ước tính khoảng 85 tỷ USD, vượt qua ông trùm kinh doanh Tây Ban Nha Amancio Ortega với 75,5 tỷ USD, và người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg với tài sản ròng trị giá 72,6 tỷ USD.

Ngoài ra, trong năm 2017, những tỷ phú người Trung Quốc đã có những bước tiến lớn nhất trong năm 2017.

Tuy nhiên, bên cạnh đó là những tỷ phú thua lỗ khá nhiều, có thể kể đến như Patrick Drahi, một tỷ phú viễn thông người Pháp, có tổng tài sản giảm xuống mức 4,1 tỷ USD từ con số 6,3 tỷ USD. Theo đó, 39% tổng tài sản của tỷ phú này đã “bốc hơi” trong năm qua, Bloomberg cho biết thêm.

(Theo Independent/ Dân trí)