Ngày 10/6, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đang điều trị cho bệnh nhân N.Đ.H (16 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) bị vỡ gan độ 5 do tai nạn giao thông.

Trước đó, tối 27/5, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều sau tai nạn giao thông. Chụp siêu âm cho thấy bệnh nhân bị chấn thương gan mức độ 5.

Các bác sĩ đánh giá đây là ca bệnh nặng có nguy cơ đe doạ tính mạng em H. Hội chẩn xác định đây là tình trạng chấn thương gan nặng có khả năng phải phẫu thuật cầm máu cao. 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Quân đang thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Anh

Tuy nhiên, tình trạng huyết áp của bệnh nhân tương đối ổn định nên ê-kíp trực quyết định điều trị bảo tồn trước. Đồng thời, theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh nhân, nếu điều trị bảo tồn không hiệu quả sẽ tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Sau 2 tuần, bệnh nhân được truyền thêm 1,5 lít máu và đáp ứng tốt với thuốc. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, hết sốt, ăn được, hết đau bụng, các chỉ số xét nghiệm trở về bình thường. Dự kiến, bệnh nhân sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ CKI Nguyễn Tiến Quân, phụ trách Phó khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, bệnh nhân H. chấn thương gan độ 5, khả năng phải phẫu thuật rất cao. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của y khoa ngày càng hiện đại, việc điều trị bảo tồn thay vì phẫu thuật giúp bệnh nhân tránh được biến chứng khi mổ, giảm chi phí điều trị và khả năng hồi phục tốt hơn.

Hoàng Anh