Theo đó, VPBank sẽ chia cổ tức với tỷ lệ 10% bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức là ngày 10/11. Thời gian dự kiến thực hiện chia cổ tức là ngày 20/11. 

Trước đó, Ban Lãnh đạo ngân hàng cũng nhiều lần khẳng định sẽ dành khoảng 8.000 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận năm 2022 để chia cổ tức trong năm nay.

Với việc VPBank chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%, Chủ tịch HĐQT Ngô Chí Dũng sẽ nhận về 328,554 tỷ đồng từ việc chia cổ tức. Ông Dũng hiện sở hữu hơn 328 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng giá trị gần 7.400 tỷ đồng tính theo thị giá hiện tại.

Trong khi đó, vợ ông Ngô Chí Dũng, bà Hoàng Anh Minh cũng đang nắm giữ hơn 326 triệu cổ phiếu VPB. Số tiền bà nhận về từ việc chia cổ tức sẽ là 326,573 tỷ đồng. Ngoài vợ chồng Chủ tịch Ngô Chí Dũng, con gái Ngô Minh Phương cũng đang nắm giữ gần 10,8 triệu cổ phiếu VPB, số tiền cổ tức bà nhận về sẽ là 10,8 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị cổ tức gia đình Chủ tịch Ngô Chí Dũng nhận về sau đợt chia cổ tức là hơn 666 tỷ đồng. Hiện tổng số lượng cổ phiếu gia đình ông Dũng đang nắm giữ là 666,106 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị gần 14.500 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT VPBank cũng đã cam kết với các cổ đông sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt. 

Theo đó, kể từ năm 2023, VPBank dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt trong 5 năm liên tiếp từ nguồn lợi nhuận sau thuế của ngân hàng, trong khi vẫn bảo toàn nguồn vốn dành cho hoạt động kinh doanh và tăng trưởng trong kế hoạch.

Các đợt chia cổ tức bằng tiền mặt trong các năm tiếp theo dự định sẽ được ngân hàng thực hiện sớm hơn trong nửa đầu năm, đáp ứng sự mong mỏi của cổ đông đối với kế hoạch phân chia lợi nhuận của ngân hàng.  

VPBank cũng là ngân hàng hiếm hoi cam kết chia cổ tức bằng tiền mặt trong mùa đại hội cổ đông diễn ra đầu năm 2023. 

Mới đây, ông Ngô Chí Trung Johnny, con trai Chủ tịch VPBank đăng ký mua 70 triệu cổ phiếu VPB nhằm mục đích đầu tư. Nếu giao dịch thành công, con trai ông Dũng sẽ sở hữu 1,04% vốn tại VPBank.