Trưa 17/2, lực lượng chức năng quận 10 (TP.HCM) vẫn đang phong toả khám nghiệm hiện trường vụ cháy nghiêm trọng làm 4 người chết.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07), vào lúc 3h47 sáng cùng ngày, Công an và lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố thuộc phường 15, quận 10 đã tiếp nhận thông tin cháy. Lực lượng địa phương cùng với người dân sử dụng bình chữa cháy tiếp cận dập lửa.

428111209 406006345297778 6959947841959733493 n.jpg
Hiện trường vụ cháy 

Thời điểm có mặt, 7 người bên trong căn nhà đã được hướng dẫn thoát khỏi đám cháy an toàn; lúc này đám cháy phát triển lớn trên phần gác nhà số 623/20/19 và nhanh chóng lan qua nhà liền kề số 623/20/21.

Sau hơn 30 phút có mặt, lực lượng PCCC và CNCH chuyên nghiệp đã khống chế đám cháy, ngăn lan rộng sang nhà dân liền kề.

Theo PC07, ước tính tổng diện tích cháy khoảng 101m2 (gồm nhà dân 623/20/21 (50m2), tầng 1 nhà dân số 623/20/19 (51m2). Chất cháy chủ yếu vật dụng sinh hoạt gia đình, quần áo, tủ gỗ, nệm …  

z5160040319734 78ef94b6597b38b525245828a6c085a2.jpg
Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ hoả hoạn phát hiện 4 người tử vong. Ảnh: TN.

Cơ quan chức năng cũng thông tin danh tính 4 người tử vong, gồm: ông L.H.D (56 tuổi), bà L.T.H.T (47 tuổi, em ông D), bà N.T.H.X (46 tuổi, em dâu ông D) và ông T.Q.C (38 tuổi, bạn em của bà T).

Cả 4 người này đều sống chung trong một nhà. Thời điểm cháy, một số người được hướng dẫn thoát ra từ trên lầu, 4 người kẹt lại bên trong nên tử vong.